Sơ tán hàng chục nghìn người vì nổ kho đạn ở Ukraine

(VOH) - Khoảng 10.000 người đã phải sơ tán khẩn cấp sau nhiều vụ nổ lớn làm rung chuyển một kho vũ khí của quân đội Ukraine, cách thủ đô Kiev 176 km về phía Đông.

Trong một tuyên bố, quân đội Ukraine cho biết các báo cáo ban đầu ghi nhận các vụ nổ xảy ra vào 3h30 ngày 9/10 (giờ địa phương). Những hình ảnh được người dân địa phương chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy các vụ nổ làm sáng rực cả bầu trời.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại sau các vụ nổ, cũng chưa xác định được đây là tai nạn hay có chủ đích phá hoại. Vùng không phận bán kính 20km tính từ kho vũ khí đã bị phong tỏa. Các tuyến đường bộ tạm thời bị phong tỏa. 

Quang cảnh vụ nổ kho vũ khí tại Ukraine nhìn từ xa. (Nguồn: Reteurs)

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ukraine, các biện pháp hạn chế đi lại cũng đã được áp dụng dọc khu vực biên giới Nga. Người đứng đầu lực lượng vũ trang Ukraine hiện cũng đang trên đường đến khu vực xảy ra vụ nổ.

Trong vài năm gần đây, tại Ukraine ghi nhận nhiều vụ nổ kho vũ khí và đạn dược quy mô lớn, gây tổn thất nặng nề cho quân đội đang chiến đấu với các nhóm ly khai do Nga hậu thuẫn ở vùng phía Đông từ năm 2014. 

Hồi tháng 9 năm ngoái cũng đã xảy ra hàng loạt vụ nổ phá hủy kho đạn của quân đội Ukraine ở vùng Vynnytsya, cách thủ đô Kiev 270km về phía Tây khiến 24.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Nhà kho này chứa khoảng 188.000 tấn đạn. Đám cháy bùng phát sau vụ nổ đã thiêu trụi 10% diện tích kho đạn rộng gần 60 hécta. 

 

* Thousands evacuated after explosions at Ukrainian ammo depot

(Reuters) Around 10,000 people were evacuated after a fire and explosions hit a defense ministry ammunition depot 176 kms (109 miles) east of the Ukrainian capital Kiev early on Tuesday morning, officials said.

There was no mention of any casualties and it was not immediately clear whether the explosions were an accident or sabotage.

The airspace in a 20 km (12 miles) radius has been closed and road and rail transport suspended. Hundreds of people have been deployed to the site, a statement by the emergency services said, and the head of Ukraine’s armed forces has gone there.

There have been several large fires at ammunition and weapons depots in recent years, an additional drain on Ukraine’s military, which has been fighting Russian-backed separatists in eastern regions since 2014.

“About 10 thousand people were evacuated,” the statement by the emergency services said. “From 04:22 am (0122 GMT) the airspace within a radius of 20 km has been closed. The movement of rail and road transport is suspended.”

Last year massive explosions at a military depot in the Vynnytsya region, 270 km west of Kiev, forced the authorities to evacuate 24,000 people.