Sri Lanka: Sẽ sử dụng biện pháp mạnh để chống bạo loạn

(VOH) - Sri Lanka đã dỡ bỏ một phần lệnh giới nghiêm trên toàn quốc sau một loạt các vụ bạo lực chống lại Hồi giáo tồi tệ nhất kể từ sau vụ đánh bom vào Chủ nhật ngày lễ Phục sinh chết chóc.

Các nhà thờ Hồi giáo và các cửa hàng có chủ sở hữu là người Hồi giáo đã bị phá hoại hoặc bị phóng hỏa, thậm chí một người đàn ông Hồi giáo đã bị chém chết.

Nhà thờ Hồi giáo tại Kiniyama

Nhà thờ Hồi giáo tại Kiniyama là một trong những nơi bị tấn công.

Theo phía cảnh sát cho biết, tỉnh Tây Bắc vẫn sẽ giữ lệnh giới nghiêm cho đến khi có thông báo mới. Tại một số thị trấn, cảnh sát đã phải bắn súng chỉ thiên và sử dụng hơi cay để giải tán đám đông.

Căng thẳng đã tăng cao kể từ khi sự việc các phiến quân Hồi giáo tấn công nhà thờ và khách sạn tại Sri Lanka 3 tuần trước vào ngày lễ Phục sinh, làm thiệt mạng hơn 250 người.

Thủ tướng Ranil Wickremeinghe cũng đã lên tiếng kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và cho biết tình trạng bất ổn hiện tại đang cản trở cuộc điều tra về các cuộc tấn công vào tháng trước.