Syria: IS đánh bom liên hoàn gần 100 người thiệt mạng

(VOH) - Phương tiện truyền thông Syria hôm nay 23/5 đưa tin một loạt vụ đánh bom tại 2 khu vực chính phủ kiểm soát trên bờ biển Địa Trung Hải, Syria khiến ít nhất 78 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ đánh bom tại trạm xe buýt. Ảnh BBC.

Ảnh BBC.

Theo các quan chức, 2 vụ đánh bom xe và đánh bom tự sát xảy ra liên tiếp trong vòng vài phút tại một trạm xe buýt ở thành phố cảng Tartous giết chết 33 người, 47 người khác bị thương.

Trong 1 diễn biến khác tại thị trấn phía bắc Jableh, 2 vụ đánh bom khác xảy ra cùng lúc tại trạm xe buýt và phòng cấp cứu của một bệnh viện khiến 45 người thiệt mạng và làm bị thương nhiều người khác, chủ yếu phụ nữ và trẻ em.

Không dừng lại ở đó, tại văn phòng giám đốc công ty điện Jable ở ngoại ô khu dân cư Amara tiếp tục xảy ra vụ nổ khác.

Theo báo cáo từ Đài quan sát Nhân quyền Syria có tới 53 người đã thiệt mạng trong Jableh và 48 người ở Tartous.

Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng sau đó đã lên tiếng thừa nhận đứng sau vụ đánh bom liên hoàn.

Tartous và Jableh là 2 thị trấn thuộc tỉnh Lakakia, Syria, gần căn cứ của Nga gồm căn cứ không quân Kmmiemim và căn cứ hải quân Tartous.