Syria: Không kích thành phố phía bắc, 20 người thiệt mạng

(VOH) - Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết một cuộc không kích không rõ do quân chính phủ Syria hay Nga thực hiện đã giết chết hơn 20 người tại thành phố tây bắc Idlib hôm 12/6.

Ảnh Reuters.

Cuộc không kích tại thị trấn Maarat al-Numan, khoảng 30 km về phía nam của Idlib - thành phố Idlib và một tỉnh khác cùng tên là thành trì nhóm phiến quân liên kết al-Qaeda tên Nusra Front.

Cảnh sát cho biết ít nhất 5 trẻ em thiệt mạng trong 1 số những cuộc không kích nhắm vào một ngôi chợ. Số người chết có thể tăng lên do còn rất nhiêu người bị thương. 

Chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ không kích, tuy nhiên truyền thông cho rằng có thể do quân chính phủ Syria hay Nga thực hiện vì khu vực bị không kích đều có lực lượng của tổ chức này hoạt động.

Tỉnh Idlib trong nhiều tuần qua bị bắn phá nặng nề, tháng trước 23 người đã thiệt mạng trong vụ không kích tương tự.

Nga triển khai máy bay chiến đấu cho Syria vào năm ngoái để hỗ trợ Tổng thống Bashar al-Assad chống lại phe đối lập cũng nhưng trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng.