Tấn công tại trường đại học ở Afghanistan, hàng chục người bị thương

(VOH) - Giới chức Afghanistan cho biết, trường đại học American ở thủ đô Kabul của nước này đã bị các phần tử vũ trang tấn công vào khoảng 7 giờ tối ngày 24/8 giờ địa phương, khiến hàng chục sinh viên và giáo viên bị mắc kẹt.

Một người bị thương đang nằm trong xe cứu thương sau vụ tấn công (Ảnh: AP)

Tin từ Bộ Y tế Afghanistan cho hay, có ít nhất 14 người bị thương, trong đó có một phụ nữ, đã được đưa đến bệnh viện.

Trong khi đó, truyền thông Mỹ đưa tin có ít nhất 1 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương

Cuộc tấn công bắt đầu bằng một tiếng nổ trước cổng trường, sau đó các tay súng xông vào trường. Vụ nổ đã gây xáo trộn khuôn viên trường.

Lực lượng an ninh Afghanistan đã đến bao vây hiện trường và giao tranh với các tay súng.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng chỉ trích vụ tấn công này.

Đến rạng sáng nay 25/8, tình hình tại khu vực trường American đã yên ổn. Các nhân viên cảnh sát và binh lính Afghanistan đang dọn dẹp hiện trường.

Hiện số người tham gia vụ tấn công vẫn chưa rõ. Các giới chức mô tả vụ tấn công như là một “cuộc tấn công phức tạp.”

Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Trước đó vào ngày 7/8, một giáo sư người Mỹ và một đồng nghiệp người Australia đã bị bắt cóc tại trường.