Tân Thủ tướng Italia vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại hạ viện
![]() |
Ông Matteo Renzi (Ảnh: SGGP) |
Chiến thắng này giúp ông Renzi có cơ hội thực hiện các cải cách của mình liên quan đến thị trường lao động tại Italia, trong đó có cam kết giảm hơn 10 tỷ EUR thuế thu nhập và lao động, thanh toán toàn bộ khoản tiền chính phủ nợ các doanh nghiệp tư nhân. Về cải cách thể chế, ông Renzi đề xuất giảm số lượng nghị sỹ, đơn giản hóa bộ máy hành chính nặng nề và hạn chế bớt một số quyền của thượng viện đồng thời đưa ra luật bầu cử mới để đảm bảo sự ổn định của các chính phủ từ nay về sau.
Thách thức lớn nhất đối với ông Renzi và chính phủ mới là đưa Italia khỏi cuộc suy thoái dài và nặng nề nhất kể từ sau Thế chiến II, giảm tỷ lệ thất nghiệp và không để Italia phá sản vì nợ công. Hiện nước này có mức nợ công kỷ lục 133,7% GDP tính đến tháng 1/2014.