Tây Ban Nha: Xe lửa trật đường ray, hơn 50 người thương vong

(VOH) - Ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 49 người khác bị thương trong vụ tai nạn tàu hỏa hôm 9/9, tại khu vực gần nhà ga O Porrino, tỉnh Galician Vigo, tây bắc Tây Ban Nha.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: BBC.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút (giờ địa phương), đoàn tàu 3 khoang chở theo 60 hành khách đang trên hành trình đến Bồ Đào Nha, chỉ còn cách nhà ga vài km thì bất ngờ bị trật đường ray.

Hình ảnh từ truyền thông cho thấy, phần đầu của đoàn tàu bị trật khỏi đường ray và hư hỏng nặng, người lái tàu nằm trong số những người thiệt mạng.

Máy bay trực thăng, xe cứu thương, xe cứu hỏa và nhân viên cấp cứu đã nhanh chóng được triển khai tới hiện trường.

Truyền thông dẫn lời một hành khách nói rằng, đoàn tàu đột nhiên lắc lư mạnh, sau đó đâm sầm sang ven đường khiến mọi người ngã nhào trước khi bốc cháy.

Tai nạn tàu hỏa không phải là hy hữu tại Tây Ban Nha. Trước đó, vào tháng 7 năm 2013, 79 người đã thiệt mạng và 170 người khác bị thương trong vụ tai nạn tàu cao tốc thảm khốc nhất lịch sử nước này tại thành phố Santiago de Compostela.