Thái Lan: 21 ca nhiễm Zika tại thủ đô Bangkok

(VOH) -21 trường hợp nhiễm Zika được phát hiện tại khu thương mại Sathon thủ đô BangKok, Thái Lan. Ngành chức năng nước này đang cố gắng không để Zika lan rộng ra toàn thành phố.

Phun hóa chất diệt muỗi phòng chống virus Zika tại Thái Lan. (Ảnh: Sputnik)

Trong số những người đã bị lây nhiễm Zika có một phụ nữ đang mang thai, chồng của thai phụ mới từ Singapore trở về, bác sĩ Wantanee Wattana, Phó Bí thư thường trực Chính quyền Vùng đô thị Bangkok (BMA), cho biết.

Hiện tại thai phụ bị nhiễm Zika đã sinh em bé, cả mẹ và con sức khỏe bình thường. Được biết, người phụ nữ này bị nhiễm Zika ở tuần thứ 37 của thai kỳ, có biểu hiện sốt cao và nổi mẩn khắp người.

Khu thương mại Sathon gần với các khu thương mại khác của Bangkok như: Bang Kholaem, Bang Rak, Khlong Toei, Pathumwan và Yannawa.

Những người phát hiện bị nhiễm Zika đều được hướng dẫn ở trong nhà trong vòng 30 ngày.