Thảm họa Pokemon Go: Người chơi tại Bosnia đi vào bãi mìn để săn quái vật

(VOH) - Đại diện đội rà phá bom mìn tại Bosnia, Posavina bez mina vừa ban hành cảnh báo nguy hiểm sau khi có báo cáo về việc người chơiPokemon Go mạo hiểm vào bãi mìn để săn pokemon.

Người đàn ông “săn” pokemon gần một bãi mìn tại Bosnia (Ảnh: AP)

Người chơi Pokemon Go trên điện thoại di động tại Bosnia được cảnh báo để tránh đi lạc vào khu vực bãi mìn (tồn tại từ những năm 1990 do chiến tranh) khi săn “quái vật phim hoạt hình” trong thế giới thực.

Posavina bez mina nói: "Công dân được khuyến khích không làm như vậy và tôn trọng các dấu hiệu phân chia ranh giới ở các bãi mìn nguy hiểm và tốt nhất là không đi vào khu vực chưa biết".

Ít nhất 600 người đã thiệt mạng bởi tai nạn bom mìn ở Bosnia kể từ khi chiến tranh kết thúc vào năm 1995. Hện vẫn có khoảng 120.000 bãi mìn chưa được rà phá, nhóm rà phá bom mìn Bosnia ước tính.

Khi sự phổ biến của Pokemon Go tăng vọt, đã có nhiều sự cố và tai nạn liên quan đến các game thủ. Bosnia đang cố gắng giúp người dân phòng tránh tai nạn từ trò chơi này.