Tháp chuông cổ tại Thái Lan bị sập khiến 1 người chết, 11 người bị thương

(VOH) - Một tháp chuông cổ đang được cải tạo tại Bangkok (Thái Lan) đã sụp đổ khiến 1 người chết và 11 người bị thương.

Tháp chuông cổ (cao khoảng 15m) tại đền Phraya Tham Voraviharn tại quận Bangkok Noi (Bangkok, Thái Lan) đổ sập ngày 25/9 trong lúc các công nhân đang tiến hành trùng tu tháp chuông này.

Theo thống kê, có 20 người làm việc tại tháp khi xảy ra tai nạn, và những người bị thương đang được điều trị tại một bệnh viện địa phương. Trong số những người bị thương có ba người bị thương nặng.

tai nạn, trùng tu di tích, đền Phraya Tham Voraviharn

Lực lượng cứu hộ đưa người bị thương ra ngoài (Ảnh: Bangkok Post)

Người bị thiệt mạng là anh Suriyan Thongsai, 46 tuổi, được phát hiện vài giờ sau khi người thân của anh thông báo rằng anh đã mất tích.

Nhà chức trách đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đền Phraya Tham Voraviharn được xây dựng từ thời Quốc vương Rama III khoảng đầu thế kỷ 19, tọa lạc gần đền Dawn ở phía Tây sông Chao Phraya.

Bộ Mỹ Thuật Thái Lan đã quyết định tiến hành trùng tu từ tháng 5/2018 sau khi các kỹ sư kết luận nền móng của tháp chuông xuống cấp.

tai nạn, trùng tu di tích, đền Phraya Tham Voraviharn

Tháp chuông được trùng tu từ tháng 5/2018