Thiệt hại kinh tế do đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ lên tới 100 tỷ USD

(VOH) - Bộ trưởng Thương mại và Hải quan Thổ Nhĩ Kỳ Bulent Tufenkci cho biết, cuộc đảo chính bất thành hồi giữa tháng 7 vừa qua đã khiến nền kinh tế nước này thiệt hại ít nhất 300 tỷ Lira (khoảng 100 tỷ USD).

Chợ Grand Bazar ở Istanbul là một trong những ngôi chợ lâu đời nhất trên thế giới. Ảnh: Internet

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời ông Tufenkci cho biết: “Nếu tính sơ bộ về máy bay, trực thăng, vũ khí, đạn dược và nhà cửa bị hư hại thì con số tổn thất ít nhất là 300 tỷ Lira, nhưng nếu tính chi tiết hơn thì con số thiệt hại có thể còn lớn hơn.

Nhiều du khách nước ngoài đã hủy chuyến du lịch đến Thổ Nhĩ Kỳ. Những ai đã chứng kiến cảnh xe tăng xuất hiện trên đường phố và máy bay ném bom gần trụ sở quốc hội sẽ không quay trở lại Thổ Nhĩ Kỳ, điều này sẽ làm tăng thêm những tổn thất mang tính trung hạn”.

Theo số liệu thống kê mới nhất, cuộc đảo chính bất thành vào tối 15/7 tại hai thành phố lớn của Thổ Nhĩ Kỳ là Istanbul và Ankara đã khiến 246 người thiệt mạng (chưa bao gồm những người trong phe đảo chính) và trên 2.000 người khác bị thương.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong 3 tháng vào ngày 20/7.