Thổ Nhĩ Kỳ bắt 10 người nước ngoài bị nghi liên quan đến đảo chính

(VOH) - Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus hôm 8/8 cho biết nước này đã tạm giam 10 công dân nước ngoài bị tình nghi có liên quan đến vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7 vừa qua.

Ông Kurtulmus cho hay ít nhất 4 người trong số họ đã có lệnh bắt chính thức và đang chờ xét xử. Ngoài ra, 1 người đã bị bắt sau khi nhập cảnh bất hợp pháp từ Syria vào Thổ Nhĩ Kỳ.

Bia tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7 tại Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: AP)

Ông Kurtulmus không cung cấp thông tin chi tiết về quốc tịch của 10 đối tượng trên.

Hãng tin AP cho biết những người nước ngoài này bị tình nghi có quan hệ với giáo sĩ Fethullah Gulen, người bị Thổ Nhĩ Kỳ cho là đứng đằng sau âm mưu đảo chính bất thành vào tối 15/7 khiến hơn 270 người thiệt mạng. 

Hàng ngàn người đã bị bắt trong cuộc đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: DailyMail)

Ông Gulen đã phủ nhận có bất kỳ mối liên hệ nào đến vụ đảo chính. Tuy nhiên chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn kiên quyết đòi Mỹ dẫn độ ông này về Thổ Nhĩ Kỳ.