Thổ nhĩ Kỳ: Thả gần 4.000 tù nhân để dành phòng giam người tham gia đảo chính

(VOH) - Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ mới chỉ thị ngày 17/8 về việc thả gần 3.800 tù nhân, để lấy phòng giam những người đồng lõa tham gia đảo chính không thành vào tháng trước. Chỉ thị này được ký bởi Bộ trưởng Bộ Tư pháp, cho phép thả tù nhân bị án tù 2 năm và ít hơn 2 năm.

Những tù nhân nào bị giam giữ vì tội giết người, bạo hành gia đình, hiếp dâm, khủng bố và chống phá nhà nước thì không được thả. Ngoài ra, phương án này cũng không áp dụng cho tù nhân mới bị giam kể từ ngày 01/7/2016 và những tù nhân âm mưu đảo chính.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ binh lính hơn 6 ngàn người và đang cân nhắc bị kết tội tử hình

Theo Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ, hiện có hơn 26.000 người đang bị chính quyền giam giữ và hơn 8.000 người đang trong quá trình điều tra.

Hiện hàng ngàn giáo viên, nhân viên văn phòng và cảnh sát nước này đang bị đình chỉ công việc. Nhà báo, giáo sư bị bắt và toàn bộ hệ thống báo chí, đài phát thanh, truyền hình đều bị ngưng. Vụ đảo chính hồi tháng trước đã giết chết ít nhất 270 người.