Thủ tướng Nhật Bản "chưa chắc" sẽ gặp Tổng thống Hàn Quốc từ đây đến cuối năm

(VOH) - Báo Sankei (Nhật) ngày 29/7 đưa tin Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe "chưa chắc" sẽ gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhân cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9 tới.

Ngoài cuộc gặp vào tháng 9, Thủ tướng Abe cũng sẽ không hội đàm với Tổng thống Moon trừ khi phía chính quyền Seoul có bước đi mang tính xây dựng về chuyện lao động thời chiến cùng một số vấn đề khác. Ông cũng sẵn sàng bỏ hai kế hoạch gặp bên lề một hội nghị của ASEAN tháng 10 và Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tháng 11.

Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng thời gian gần đây vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Trước đó, hai nhà lãnh đạo không hề gặp gỡ nhân dịp hội nghị thượng đỉnh G20 Osaka để làm việc với nhau.

Thủ tướng Nhật Bản "chưa chắc" sẽ gặp Tổng thống Hàn Quốc vào tháng 9 tới

Căng thẳng giữa hai đồng minh quan trọng của Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt (Ảnh: Reuters)

Căng thẳng Nhật - Hàn bùng nổ từ khi chính quyền Tokyo đầu tháng này thông báo hạn chế xuất 3 loại hóa chất dùng cho sản xuất hàng công nghệ với lý do nước láng giềng kiểm soát xuất khẩu không nghiêm ngặt.

Nhiều người lại nhận định đây là động thái đáp trả việc Tòa tối cao Hàn Quốc yêu cầu Nippon Steel & Sumitomo Metal (NSSM) cùng Mitsubishi phải bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động trong các nhà máy trong Thế chiến thứ 2.

Nhiều công ty công nghệ Hàn đối mặt nguy cơ sản xuất gặp khó khăn, còn doanh nghiệp Nhật gặp phải phong trào tẩy chay hàng hóa từ người tiêu dùng Hàn.

Mới đây nhất, hãng hàng không Korean Airlines thông báo tạm ngừng khai thác đường bay Busan - Sapporo từ ngày 3/9 vì nhu cầu đi lại giảm mạnh.

Căng thẳng đứng trước nguy cơ leo thang khi Nhật chuẩn bị loại Hàn Quốc khỏi danh sách chịu ít hạn chế thương mại (chính quyền Tokyo dự kiến phê duyệt vào đầu tháng 8). Giới chức Seoul đã lên tiếng phản đối.