Thủ tướng Singapore kêu gọi ASEAN chung tay dập dịch Zika

(VOH) – Virus Zika có thể sẽ lây lan mạnh mẽ trong khu vực ASEAN, vì vậy ASEAN phải hợp tác diệt Virus này, có được như vậy thì thương mại trong khu vực mới không bị ảnh hưởng, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã phát biểu tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 28 tại Lào.

“Từ năm 2007 đến nay, virus Zika đã lây lan sang 72 nước, vì vậy ASEAN phải gấp rút chuẩn bị chống Virus Zika trong thời gian dài. Một số nước Đông Nam Á đang bị virus này tấn công và có thể sẽ lây lan ra toàn khu vực, chúng ta cần phải mở chiến dịch ngăn chặn không cho nó hoành hành, nhưng cũng phải đảm bảo rằng các quốc gia đều mở cửa để giao thương”, Thủ tướng Singapore phát biểu.

Thủ tướng Singapore cũng khẳng định sự quyết tâm sẵn sàng làm việc với tất cả các nước thành viên ASEAN trong việc phòng chống lây lan virus Zika.

Khu vực ASEAN cần phải hợp tác phòng chống dịch Zika - Thủ tướng Singapor phát biểu tại Hội nghị cấp cao ASEAN.