Tin nóng ngày 1/4/2019: Cháy xe buýt khiến ít nhất 20 người thiệt mạng tại Peru

(VOH) – Ít nhất 20 người chết và hàng chục người bị thương vào đêm 31/3 khi một chiếc xe buýt đột nhiên bốc cháy.

Vụ việc diễn ra vào khoảng 19g30 địa phương tại một trạm xe khách của quận San Martin de Porres thuộc thủ đô Lima của Peru. Chiếc xe buýt đang chuẩn bị khởi hành đến thành phố Chiclayo nằm về phía Bắc Peru.

Các nạn nhân thiệt mạng đều bị kẹt tại tầng 2 của chiếc xe buýt liên tỉnh này. Người đi đường chứng kiến vụ việc đã mô tả lại cảnh tượng rất kinh khủng và đáng sợ.

Báo cáo ban đầu cho biết một sự cố điện tại phía sau xe đã kích lửa khiến xe bốc cháy.

Quan chức ngành cứu hỏa cho biết có ít nhất 20 người thiệt mạng trong vụ việc nhưng không cho biết con số cụ thể bao nhiêu hành khách có mặt trên chiếc xe. Cơ quan dân quân tự vệ báo cáo đã điều các xe cứu hỏa cùng cảnh sát đến dập tắt đám cháy nhưng chiếc xe buýt đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Đây là một trong những tai nạn nghiêm trọng nhất của ngành vận tải công cộng ở Lima.

Hiện trường vụ cháy xe buýt

Hiện trường vụ cháy xe buýt. Ảnh: AFP

 

At least 20 dead in Peru bus fire: emergency services

(AFP) - At least 20 people were killed and about a dozen injured Sunday night in a bus fire at a Peruvian transport terminal, the emergency services said.

A number of the victims died trapped on the second level of the interprovincial bus in the capital Lima, firefighters said, and passersby described scenes of panic and cries of terror.

Initial reports said an electrical fault at the rear of the vehicle triggered the blaze just after 7:30 pm (0030 GMT Monday).

"The fire led to the deaths of at least 20 people," said Lewis Mejia, a fire department official.

Authorities did not say how many people were on board.

The Civil Defense agency reported that firefighters and police extinguished the blaze, but the bus was destroyed.

It was one of the worst-ever public transport fires in Lima.

The blaze erupted at the Fiori terminal in Lima's populous northern San Martin de Porres district, from where the bus planned to depart for the northern city of Chiclayo.

Trung Quốc xây dựng 6-8 lò phản ứng hạt nhân mỗi năm để đạt mục tiêu cho năm 2030: Theo nguồn tin từ Reuters, Chủ tịch Tập đoàn hạt nhân quốc gia Trung Quốc hôm nay 1/4 cho biết nước này sẽ xây dựng từ 6 đến 8 lò phản ứng hạt nhân mỗi năm.

 

Diễn viên hài dẫn đầu cuộc bầu cử tổng thống tại Ukraine: Một diễn viên hài kịch không có kinh nghiệm về chính trị đã giành được nhiều phiếu bầu nhất trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống tại Ukraine, theo kết quả ban đầu cho thấy.

 

Bầu cử địa phương ở Thổ Nhĩ Kỳ: Tổng thống Erdogan bất ngờ mất quyền kiểm soát thủ đô Ankara: Đảng cầm quyền AKP của đương kim Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bất ngờ mất quyền kiểm soát thủ đô Ankara trong cuộc bầu cử địa phương ngày 31/3.

 

Nhật Bản tiết lộ ‘Reiwa' sẽ là niên hiệu của thời kỳ mới: Nhật Bản đã thông báo niên hiệu của thời kỳ mới tại quốc gia này, bắt đầu từ ngày 1/5 tới, sẽ là "Reiwa" - biểu tượng của trật tự và hài hòa.