Tin nóng ngày 19/2/2019: Đặc phái viên Triều Tiên đến Hà Nội trước ngày diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh

(VOH) – Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin đặc phái viên của Triều Tiên đã đến Bắc Kinh hôm nay và đang trên đường sang Việt Nam.

Nhà đàm phán hàng đầu Triều Tiên Kim Hyok Chol đã đến thủ đô Bắc Kinh hồi 10 giờ sáng địa phương và sẽ đáp chuyến bay đến Hà Nội tối cùng ngày.

Ông Kim đến Việt Nam để gặp gỡ người đồng cấp đại diện Mỹ để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai lãnh đạo Donald Trump và Kim Jong Un sẽ diễn ra vào ngày 27-28/2 tới.

Haiti bắt giữ nhóm người có mang súng, trong đó có công dân Mỹ: Cảnh sát Haiti vừa bắt giữ một nhóm người ngoại quốc, trong đó có 5 người Mỹ, có mang vũ khí bên mình.

Chuyến đi của ông Kim diễn ra 3 ngày sau khi Kim Chang Son, tham mưu trưởng chính thức của Kim Jong Un, đến Hà Nội để bàn bạc về các vấn đề nghi thức và an ninh với đại diện nhóm phục vụ hội nghị của Mỹ.

Cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 giữa TT Trump và Chủ tịch Kim Jong Un sắp diễn ra tại Hà Nội.

Cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 giữa TT Trump và Chủ tịch Kim Jong Un sắp diễn ra tại Hà Nội. Ảnh: AFP

Kim Hyok Chol và người đồng cấp Stephen Biegun của Mỹ đã cam kết trong một cuộc họp kéo dài 3 ngày tại Bình Nhưỡng hồi đầu tháng rằng sẽ nghiên cứu vị thế của mỗi bên trong tiến trình phi hạt nhân hóa trước khi diễn ra cuộc gặp.

Biegun cho biết cuộc hội đàm rất khả quan nhưng cần có thêm các cuộc thảo luận tiếp theo để thỏa thuận thực sự có tiến triển.

Tư lệnh quân đội Ấn Độ cho rằng cơ quan tình báo Pakistan đứng sau vụ đánh bom ở Kashmir: Chỉ huy cấp cao quân đội Ấn Độ tại khu vực Kashmir hôm nay 19/2 cho biết cơ quan tình báo hàng đầu Pakistan có liên quan đến vụ tấn công bằng bom vào đoàn diễu hành khiến 40 người thiệt mạng.

Đặc biệt, vấn đề đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến giữa hai miền Triều Tiên (1950-53) có thể sẽ được thảo luận trong cuộc gặp tới. Ông Biegun nói Tổng thống Trump đã “sẵn sàng kết thúc cuộc chiến này”.

Đặc phái viên Mỹ dự kiến sẽ sớm bay đến Hà Nội từ Washington để nối lại đàm phán với Kim Hyok Chol.

Các chuyên gia nói tiến triển thực trong chủ đề hạt nhân Triều Tiên là cần thiết để tránh cho cuộc gặp thượng đỉnh lần hai này biến thành một “show truyền hình thực tế”.

 

N.Korean envoy en route to Hanoi ahead of Trump-Kim summit: Yonhap

(AFP) - The North Korean special representative for the US arrived in Beijing on Tuesday, apparently en route to Vietnam to meet his Washington counterpart ahead of a second scheduled summit between Donald Trump and Kim Jong Un, South Korea's Yonhap news agency said.

Kim Hyok Chol arrived in the Chinese capital at around 10 am (0200 GMT) and was expected to board a plane bound for Hanoi later in the day.

Kim's trip comes three days after Kim Jong Un's de-facto chief of staff, Kim Chang Son, landed in Hanoi to discuss protocol and security matters with the US team ahead of the summit on February 27-28.

Kim Hyok Chol and his US counterpart Stephen Biegun were engaged in three days of talks in Pyongyang earlier this month, exploring each side's positions on denuclearisation ahead of the much-anticipated meeting.

Biegun said they had been productive, but more dialogue was needed.

"We have some hard work to do with the DPRK between now and then," Biegun said, adding that he was "confident that if both sides stay committed we can make real progress here".

The US State Department said talks during Biegun's trip explored Trump and Kim Jong Un's "commitments of complete denuclearization, transforming US-DPRK relations and building a lasting peace on the Korean Peninsula".

Specifically, discussions on declaring an end to the 1950-53 Korean War could have been on the table, with Biegun last month saying Trump was "ready to end this war".

The US envoy is expected to fly soon to Hanoi from Washington to resume talks with Kim Hyok Chol.

Experts say tangible progress on Pyongyang's nuclear weapons will be needed for the second summit if it is to avoid being dismissed as "reality TV".

Honda tuyên bố đóng cửa nhà máy tại Swindon, Anh vào năm 2021: Nhà sản xuất ô tô Honda đến từ Nhật Bản vừa xác nhận sẽ đóng cửa nhà máy sản xuất của hãng tại Swindon, Anh vào năm 2021. Ước tính sẽ có khoảng 3.500 lao động sẽ mất việc làm.
Bức tường biên giới Mexico: Các bang khởi kiện tổng thống Trump: Một liên minh bao gồm 16 tiểu bang của Mỹ dẫn đầu là bang California khởi kiện Tổng thống Donald Trump vì lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để lấy kinh phí xây dựng bức tường biên giới.

 

Ông Trump kêu gọi quân đội Venezuela “trả tự do cho quốc gia của mình”: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra lời kêu gọi trực tiếp tới lực lượng quân đội của Venezuela hãy từ bỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Nicolás Maduro.