Tòa án Thái Lan cho thủ lĩnh áo đỏ tại ngoại

Tòa án Bangkok hôm qua bất ngờ cho Jatuporn Prompan về nhà sau khi nộp tiền đảm bảo. Khoảng 100 người tập trung chào đón và tặng hoa cho Jatuporn khi ông đến tòa án. Một lãnh đạo khác của áo đỏ được tại ngoại là Karun Hongsakul.

Cả hai người này là thành viên đảng đối lập Puea Thai và giữ ghế trong quốc hội. Jatuporn đối mặt với hàng loạt tội danh, trong đó có tội khủng bố, và có thể nhận mức án cao nhất là tử hình. Hầu hết các lãnh đạo phe áo đỏ ra hàng khi quân đội trấn áp và giải tán người biểu tình khỏi trung tâm Bangkok hôm 19/5. Những người này đang bị giam tại một đồn cảnh sát ở ngoại ô vì tội danh khủng bố. Cùng ngày, chính phủ Thái tuyên bố kéo dài lệnh tình trạng khẩn cấp thêm một tháng nữa, theo đó, người dân không được phép tụ tập thành nhóm quá 5 người. Thủ tướng Abhisit Vejjajiva cho biết việc kéo dài sắc lệnh này là cần thiết vì giới chức vẫn tiếp tục giám sát hoạt động của áo đỏ.

BT