Tổng thống Ai Cập cảnh báo trấn áp biểu tình

(VOH)- Trong một phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Ai Cập Abdul Fattah al-Sisi kêu gọi công dân Ai Cập hãy bảo vệ đất nước bằng cách phản đối các hoạt động biểu tình chống chính phủ.

Ông Sisi khẳng định, nếu toàn dân thống nhất, các hành động với mục đích gây bất ổn sẽ thất bại.

Ông Sisi trong bài phát biểu trên truyền hình. Ảnh: BBC.

Làn sóng bất bình tại Ai Cập trở nên tồi tệ từ sau khi Chính phủ nước này thỏa thuận nhượng chủ quyền hai hòn đảo không người sinh sống trên biển Đỏ cho Ả Rập Xê Út.

Ông Sisi đã bảo vệ quyết định của mình và nói rằng, các đảo Sanafir và Tiran thuộc về Ả Rập Xê Út, Ai Cập chỉ đang thay họ “chăm sóc” hai hòn đảo.

Các nhà hoạt động nhân quyền địa phương và quốc tế thì cho rằng, tình hình ở đất nước này chưa bao giờ tồi tệ hơn.

Sự bất mãn của người dân đối với ông Sisi hình thành từ việc nền kinh tế trì trệ suốt thời gian qua và những cáo buộc lạm dụng quyền lực của các lực lượng an ninh Ai Cập.

Kể từ sau khi Tổng thống Mohammed Morsi bị lật đổ hồi năm 2013, hơn 1000 người đã thiệt mạng và 40.000 người bị bắt giữ trong các cuộc đàn áp bất đồng chính kiến được ông Sisi triển khai.