Tổng thống Donald Trump phản ứng khi đại sứ Anh nói ông Trump "bất tài"

(VOH) - Tổng thống Mỹ Trump ngày 8/7 tuyên bố ông sẽ không liên hệ với Đại sứ Anh tại Washington nữa, sau khi xảy ra vụ rò rỉ những bức điện tín ngoại giao, trong đó đại sứ Anh nói ông "bất tài"

Tờ Mail on Sunday ngày 7/7 đăng các bản ghi nhớ về các nhận xét của ông Darroch về chính quyền tổng thống Trump. Trong đó ông Darroch cho rằng ông Trump là một "kẻ bất tài", "không đúng mực", luôn tỏa ra "sự bất an" và "sẽ kết thúc sự nghiệp trong cay đắng"

Vụ rò rỉ đã khiến ông Trump tức giận và khiến chính quyền London bối rối.

Theo AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/7 tuyên bố ông sẽ không liên hệ với Đại sứ Anh tại Washington nữa, sau khi xảy ra vụ rò rỉ những bức điện tín ngoại giao, trong đó vị đại sứ đã mô tả ông Trump là "không có năng lực."

Đại sứ Anh tại Mỹ Kim Darroch.

Đại sứ Anh tại Mỹ Kim Darroch. (Nguồn: PA)

Trên mạng xã hội Twitter, ông Trump đã viết về Đại sứ Kim Darroch: "Tôi không biết vị đại sứ này, nhưng ông ta không được hoan nghênh hay chào đón ở nước Mỹ. Chúng tôi sẽ không làm việc với vị này nữa."

Bộ trưởng Thương mại Anh Liam Fox, đang có chuyến thăm tại Washington, nói với đài BBC rằng ông sẽ gửi lời xin lỗi đến con gái của ông Trump, bà Ivanka khi gặp bà theo lịch dự kiến.

Phát biểu trên Radio 4 của Đài BBC, ông Fox nói: "Các vụ rò rỉ mang tính ác ý này rất nghiệp dư, trái đạo lý và không yêu nước, có thể thực sự dẫn đến gây tổn hại mối quan hệ (với Mỹ), do đó ảnh hưởng tới lợi ích an ninh lớn hơn của chúng tôi." Ông cũng bày tỏ hy vọng rằng các cá nhân đứng sau vụ rò rỉ này sẽ được xác định và phải chịu trách nhiệm./.