Tổng thư ký NATO kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng khu vực vùng Vịnh

(VOH) - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg kêu gọi khu vực vùng Vịnh hạ nhiệt căng thẳng, trước khi có chuyến đi đến Mỹ.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg kêu gọi bình tĩnh trong khu vực vùng Vịnh nhưng nói rằng liên minh quân sự không có vai trò chính thức tại đây trong bối cảnh bế tắc giữa Mỹ và Iran.

Tổng thư ký NATO

Tổng thư ký NATO đang kêu gọi khu vực vùng Vịnh hạ nhiệt căng thẳng. Ảnh: AP

Stoltenberg hôm 25/6 nói rằng “chuyện quan trọng hiện tại là giảm căng thẳng.”

Phát biểu về cuộc gặp với các Bộ trưởng Quốc phòng của NATO diễn ra ngày 26/6, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper, Stoltenberg nói rằng các quốc gia liên minh "lo ngại về tình hình ở vùng Vịnh và chúng tôi cũng lo ngại về các hoạt động gây bất ổn của Iran trong khu vực."

28 nước đồng minh với Mỹ đang chờ đợi nghe Esper đưa ra chiến lược để buộc Iran tái đàm phán về thỏa thuận hạt nhân quan trọng thông qua áp lực về kinh tế, là thỏa thuận mà chính quyền Donald Trump đã quyết định rút khỏi năm 2018.