Trận động đất ở Haiti làm ít nhất 14 người thiệt mạng, dư chấn gây hoang mang cho người dân

Một trận động đất tại miền bắc Haiti vào chiều muộn ngày thứ 7 đã làm thiệt mạng ít nhất 14 người.

Trận động đất mạnh 5.9 độ richter, ở độ sâu khoảng 11.7 km ở ngoài khơi gần bờ biển Port-de- Paix làm thiệt mạng ít nhất 8 người theo một quan chức địa phương cho biết.

Trận động đất ở Haiti làm ít nhất 14 người thiệt mạng, dư chấn gây hoang mang cho người dân.

Những người bị thương do trận động đất tại miền Bắc Haiti phải ngủ tạm trong lều ở Port-de-Paix.

Các đội cứu hộ đã tản ra để cứu giúp người dân mà phần lớn còn đang chịu sang chấn tâm lý bởi trận động đất kinh hoàng năm 2010.

Cơn dư chấn 5.2 độ vào chiều chủ nhật khiến người dân chạy ào ra đường ở Port-de-Paix khiến nhiều người phải thề rằng sẽ không ngủ trong nhà của họ vào tối đó nữa.

Theo một đại diện chính quyền địa phương cho biết có 152 người bị thương tại Port-de-Paix, và những người bị thương nặng nhất đã được trực thăng cứu hộ đưa về thủ đo Port-au-Prince để điều trị. Có khoảng 30 người khác bị thương ở Gros-Morne

Đây là một trong những trận động đất mạnh nhất ập vào Haiti kể từ khi trận đống đất 7.0 độ richter xảy ra gần thủ đổ của đât nước này vào năm 2010 làm thiệt mạng hàng chục nghìn người.

Haiti quake kills at least 14, aftershock jolts nervous residents

(Reuters) An earthquake hit northern Haiti late on Saturday, killing at least 14 people and sparking a scramble by rescue agencies to help residents of the worst-hit towns in the impoverished Caribbean country.

A local official said at least eight people died in Port-de-Paix on the northern coast near the epicenter of the magnitude 5.9 quake, which struck at a depth of 11.7 kilometers (7.3 miles), according to the U.S. Geological Survey.

Rescue teams fanned out to help residents, many of whom were still dealing with the trauma of a devastating earthquake in 2010.

A magnitude 5.2 aftershock on Sunday afternoon sent people rushing into the street in Port-de-Paix, with many vowing that they would not sleep inside their houses that night.

A local government representative said 152 people were injured in Port-de-Paix, and the most seriously hurt were taken by air ambulance to the capital Port-au-Prince for treatment. Another 30 were injured in Gros-Morne.

The tremor was one of the strongest to batter Haiti since the 7.0 magnitude earthquake struck near the capital in 2010. It killed tens of thousands of people.