Triều Tiên kết án gián điệp người Mỹ

(VOH) - Tòa án tối cao Triều Tiên trong phiên làm việc hôm 29/04 kết án ông Kim Dong Chul người Mỹ gốc Hàn 10 năm lao động khổ sai với tội danh gián điệp và âm mưu lật đổ chính quyền Triều Tiên.

Kim Dong Chul là công dân Mỹ, sinh ra tại Hàn Quốc bị bắt ở Triều Tiên vào 10 năm ngoái và đã thừa nhận tham gia hoạt động gián điệp đánh cắp bí mật quân sự của Bắc Hàn dưới sự chỉ đạo của chính phủ Hoa Kỳ và Hàn Quốc. 

Tại phiên tòa, ông Kim Dong Chul đã lên tiếng xin lỗi về hành động “vô nhân đạo” của mình. Ảnh Reuters.

Ngoài Kim Dong Chul, Triều Tiên được cho là còn giam giữ 6 người nước ngoài, trong đó có 3 công dân Hàn Quốc với cáo buộc gián điệp. 

Trước đó hồi tháng 3, Triều Tiên cũng đã bắt giữ và tuyên án 15 năm lao động khổ sai đối với công dân Mỹ - Otto Warmbier do hành động ăn cắp một biểu ngữ tuyên truyền khi du lịch tại đây.