Trung Quốc: Bê bối vắc xin hết hạn nhưng vẫn sử dụng cho trẻ em

(VOH) - Cảnh sát tỉnh Giang Tô thuộc miền đông Trung Quốc đã mở cuộc điều tra sau khi 145 trẻ em được cho là đã sử dụng vắc xin bại liệt bị hết hạn.

Thông tin trên được Thời báo toàn cầu đăng tải vào hôm nay 14/01. Đây là vụ việc gây chấn động dư luận tiếp theo sau loạt bê bối về y tế bị phanh phui ở Trung Quốc trong năm qua.

Vụ việc đã gây nên làn sóng phẫn nộ trong nhân dân. Nhiều người dân, trong đó bao gồm nhiều phụ huynh của các trẻ em bị cho uống vắc xin quá hạn, vì quá bức xúc đã xuống đường bao vây trụ sở cơ quan Nhà nước thị trấn Kim Hồ, tỉnh Giang Tô, làm ách tắc giao thông và gây rối trật tự. Những người này sau đó đã bị cảnh sát tạm giữ.

Được biết, loại vắc xin bại liệt dạng uống được cấp cho trẻ em tại một trung tâm y tế thuộc huyện Kim Hồ, tỉnh Giang Tô ngày 7/1/2019 dù đã hết hạn từ ngày 11/12/2018. Cơ quan chức năng địa phương đã thành lập đội điều tra đặc biệt về sự việc trên. Tính đến hiện tại, đã có 17 đối tượng liên quan bị bắt giữ.

Trung Quốc: Bê bối vắc xin hết hạn nhưng vẫn sử dụng cho trẻ em

Vụ việc ở Kim Hồ là vụ việc gây chấn động dư luận tiếp theo sau loạt bê bối về y tế bị phanh phui ở Trung Quốc trong năm qua (Ảnh: todayonline.com)

Trường hợp ở Kim Hồ là vụ mới nhất trong loạt bê bối vắc xin tại Trung Quốc năm qua. Trong đó, vụ việc gây chú ý là công ty Changsheng Bio-technology làm giả dữ liệu liên quan đến việc sản xuất vắc xin dại và phải đối mặt với khoản phạt đến 1,35 tỉ USD.

Chính phủ Trung Quốc đã nhiều lần cam kết trừng phạt mạnh tay các công ty và quan chức liên quan đến những vụ bê bối thực phẩm và dược phẩm. Nước này cũng cho biết an toàn thực phẩm và sức khỏe sẽ là ưu tiên chính của các chiến dịch chống tham nhũng trong năm nay.

 

Chinese police begin new probe into expired vaccines

(Reuters) - Police in China’s eastern province of Jiangsu have begun an investigation after at least 145 children received expired polio vaccines, the Global Times said on Monday, a new blow to a sector hit by a series of scandals last year.

Residents, including the children’s parents, blocked traffic and disrupted public order as they gathered outside Jinhu county offices on Friday, said the paper, which is published by the ruling Communist Party’s People’s Daily.

Three have been arrested, police said in a statement.

The vaccine was administered on Jan. 7, despite an expiry date of Dec. 11, the paper said, adding that local government authorities have set up a special investigation team to look into the matter. It said 17 people had already been punished.

China, which has repeatedly pledged to crack down on companies and officials involved in food and drug scandals, on Sunday said food safety and health would be a major priority of its anti-graft campaigns this year.

China vaccine maker Changsheng Bio-technology Co Ltd was embroiled in a scandal last year after it was found to have falsified data for a rabies vaccine. It faces penalties of 9.1 billion yuan ($1.35 billion).