Trung Quốc: Lũ vượt mức báo động đỏ

(VOH) - 26 tỉnh thành Trung Quốc đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nghiêm trọng.

Ảnh Chinadaily.

Tính đến ngày 6/7, lũ lụt đã khiến 180 người chết, 45 người mất tích, 1,4 triệu người phải di dời nhà cửa và tàn phá 56.000 ngôi nhà trên toàn Trung Quốc.

Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày đang khiến mực nước tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vượt mức báo động đỏ, ảnh hưởng đời sống của hơn 10 triệu cư dân.

Giao thông và hệ thống cấp nước và điện trong thành phố bị tê liệt hoàn toàn.

Ảnh Reuters.

Các quan chức cho biết mực nước tại sông Dương Tử vượt mức báo động 560mm, mức cao nhất trong lịch sử.

Cơ quan khí tưởng Vũ Hán cảnh báo mưa lớn và gió mạnh sẽ tiếp diễn cả khu vực thành thị và nông thôn trong nhiều ngày tới.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra lệnh cho quân đội đẩy mạnh các nỗ lực cứu trợ trên khắp cả nước. Trong khi đó, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đang có mặt tại Vũ Hán để giám sát các hoạt động cứu trợ và cứu hộ.