Từ điển dành cho người câm điếc đầu tiên ở Ấn Độ

(VOH) - Ngày 23/03, chính phủ Ấn Độ đã chính thức lưu hành và sử dụng Từ điển đặc biệt dành cho người câm-điếc.

"Mục đích hàng đầu của việc nghiên cứu và lưu hành từ điển dành cho người câm - điếc là nhằm tăng cường mối giao lưu và hiểu biết xã hội vì hiện nay ở Ấn Độ, nơi có hơn 5 triệu người điếc và hơn 2 triệu người câm", ông Thaawarchand Gehlot, Bộ trưởng bộ Công bằng Xã hội và chuyển giao quyền lực Ấn Độ, phát biểu trong buổi “Thông báo chính thức” .

Từ điển giành cho người câm điếc đầu tiên ở Ấn Độ

Từ điển dành cho người câm điếc đầu tiên ở Ấn Độ.

Từ điển đặc biệt này được phổ biến bằng tiếng Anh và tiếng Ấn. Từ điển có khoảng 3.000 từ và có kèm hình ảnh thể hiện ngôn ngữ hình thể. Nội dung từ điển được chia thành 5 lĩnh vực cụ thể bao gồm: từ thông dụng hàng ngày, từ ngữ về pháp luật, giáo dục, y tế và kỹ thuật.