Venezuela tiếp nhận chuyến hàng cứu trợ thứ hai của Chữ Thập Đỏ

(VOH) – Ngày 17/6, chuyến hàng cứu trợ nhân đạo thứ hai của Chữ Thập Đỏ đã đến Venezuela.

Chuyến hàng này bao gồm 24 tấn vật tư y tế và máy phát điện do Panama cung cấp, dành cho các bệnh viện để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng sức khỏe tại Venezuela.

Chuyến hàng được chở trên 6 xe tải và chuyển đến kho chứa tại thủ đô Caracas.

Chuyến hàng viện trợ nhân đạo thứ hai của Chữ Thập Đỏ đã đến Venezuela.

Chuyến hàng viện trợ nhân đạo thứ hai của Chữ Thập Đỏ đã đến Venezuela. Ảnh: AFP

Trong một tuyên bố, Hội Chữ thập đỏ Venezuela cho biết họ đã nhận được "thuốc, vật tư y tế và máy phát điện" sẽ được phân phối tại các bệnh viện trên cả nước. Tình trạng thiếu thốn thuốc và vật tư y tế đã trở nên trầm trọng hơn tại Venezuela khi quốc gia này phải chịu đựng suy thoái và siêu lạm phát trong hơn 4 năm qua.

Liên Hợp Quốc cho biết một phần tư trong số 30 triệu dân tại đây đang có nhu cầu viện trợ cấp thiết.

Quốc gia Nam Mỹ giàu có về dầu mỏ này được IMF dự báo tình trạng lạm phát lên đến 10 triệu phần trăm cho năm 2019.

Tổng thống Nicolas Maduro đã chấp thuận tiếp nhận chuyến hàng việc trợ đầu tiên của tổ chức Chữ Thập Đỏ vào tháng 4/2019 và đã ký kết một thỏa thuận với Ủy ban Quốc tế Chữ Thập Đỏ (ICRC) trong lúc đang diễn ra cuộc tranh giành quyền lực với thủ lĩnh đảng đối lập Juan Guaido. Trong thỏa thuận nêu rằng lô hàng thứ hai sẽ được chuyển từ trung tâm hậu cần của mình ở Panama đến thủ đô Venezuela.

ICRC đã cảnh báo rằng viện trợ nhân đạo sẽ không giải quyết được các vấn đề khủng hoảng của đất nước.