Vụ MH370: Giám đốc điều hành Malaysia Airlines từ chức

(VOH) - Giám đốc điều hành hãng hàng không Malaysia Christoph Mueller đã từ chức sau nỗ lực tái tổ chức hãng bất thành.

Ảnh BBC.

Ông Mueller cho biết ông từ chức hoàn toàn vì lý do cá nhân nhưng dường như không phải vậy.

Hãng hàng không Malaysia đã phải chịu đựng nhiều năm thua lỗ sau 2 thảm họa máy bay hồi năm 2014 gồm chuyến bay MH370 biến mất trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh và chiếc MH17 bị bắn rơi ở miền đông Ukraine.

Ông Mueller đảm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành vào tháng 5 năm 2015 với nhiệm vụ giám sát kế hoạch xoay vòng nguồn vốn 1,56 tỉ đô la trong đó bao gồm việc cắt giảm lượng lớn nhân lực và giảm các nguồn chi không lợi nhuận.

Chủ tịch hãng Malaysia Airlines cho biết "Mueller đã thành lập một đội ngũ quản lý mạnh mẽ, đó sẽ là nền tảng cho một sự thay đổi thành công trong tương lai. Chúng tôi rất tiếc về việc ra đi của ông Mueller, tuy nhiên chúng tôi hoàn toàn hiểu và tôn trọng quyết định của ông ấy.”

Ông Mueller sẽ tiếp tục phục vụ cho đến tháng 9 năm 2016 và hãng đang xem xét các ứng viên thay thế.