Lễ hội Trái cây Nam Nộ-Suoi Tien Farm Festival 2023, có gì đặc sắc?Article thumbnail

Lễ hội Trái cây Nam Nộ-Suoi Tien Farm Festival 2023, có gì đặc sắc?

29/05/2023
00:19
Phóng sự: Lễ hội Trái cây Nam Bộ - Suoi Tien Farm Festival 2023 có gì đặc sắc? Tại buổi họp báo diễn ra hôm 24/5, Ban tổ chức cho biết, Lễ hội Trái cây Nam Bộ - Suoi Tien Farm Festival 2023 sẽ diễn ra từ ngày 1/6 đến hết ngày 31/8. Sự kiện do Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Suối Tiên phối hợp cùng Sở Nông Nghiệp và PTNT, Sở Du lịch TP và Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TPHCM tổ chức. Điểm nhấn của Lễ hội năm nay là việc Suối Tiên chính thức ra mắt Bộ sưu tập trái cây cao cấp, độc lạ, quý hiếm có nguồn gốc xuất xứ từ các nước trên thế giới được trồng tại nông trại Suoi Tien Farm. Với diện tích hơn 5ha, Suoi Tien Farm ứng dụng hệ thống trồng cây trong nhà màng theo phương pháp hữu cơ và hệ thống tưới Công nghệ cao của Israel. Ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao Nhật Bản cho ra đời sản phẩm tươi ngon sạch và an toàn theo tiêu chuẩn VietGap. Lễ hội chính thức khai mạc vào ngày 1/6 tại Suối Tiên với sự tham gia của Hội hữu nghị Việt Nam với các quốc gia: Việt Nam - ASEAN, Việt Nam - Ấn Độ, Việt Nam - Indonesia, Việt Nam - Campuchia… Bên cạnh đó là những chương trình nghệ thuật đặc sắc thể hiện tình giao lưu hữu nghị giữa các nước, qua đó nâng cao tình hữu nghị hợp tác đối ngoại nhân dân của Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng. Ông Huỳnh Đồng Tuấn, Phó TGĐ Suối Tiên chia sẻ thêm: “Xuyên suốt lễ hội là chợ trái cây đặc sản hội tụ các thương hiệu trái cây đặc sản nổi tiếng: măng cụt Lái Thiêu, xoài cát Hòa Lộc, bưởi da xanh Tiền Giang, mít thái Tiền Giang… Bên cạnh đó, bộ sưu tập trái cây khổng lồ với nhiều loại trái cây được sưu tầm từ nhiều vùng miền, 20 món ăn được chế biến từ trái cây cùng những món ăn đặc trưng vùng miền cũng góp mặt tại gian hàng ẩm thực”. Theo ban tổ chức, mở đầu lễ hội, ngày 1/6, Suối Tiên miễn vé vào cổng cho trẻ em cao dưới 1,4m đi cùng phụ huynh. Từ ngày 2/6 - 31/8, Suối Tiên giảm 50% vé cổng cho học sinh giỏi, xuất sắc có giấy khen trong năm học 2022 - 2023. Ban tổ chức cũng cho biết, không chỉ có Chợ trái cây đặc sản, Lễ hội trái cây Nam bộ năm nay cũng tiếp tục tổ chức sự kiện Hội thi “Trái Ngon An Toàn Nam Bộ” lần thứ 12 diễn ra vào ngày 1/6 do Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn TPHCM - Trung tâm tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp, cùng Công ty cổ phần Du lịch Văn hoá Suối Tiên phối hợp tổ chức. Hội thi quy tụ các chủng loại trái cây đặc sản, to, ngon, đẹp và đảm bảo các tiêu chí về an toàn thực phẩm được nhiều nhà vườn từ 23 tỉnh thành. Điểm nhấn khác nữa là Hội Thi Nghệ Thuật Tạo Hình Bằng Trái Cây. Ở đây, các nghệ nhân, các lão nông sẽ mang đến Hội thi những tác phẩm rực rỡ màu sắc trái cây, được thực hiện từ khối óc và đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân thể hiện nét văn hóa cổ truyền ý nghĩa và khắc họa sâu sắc tình yêu quê hương đất nước cũng như niềm tự hào dân tộc. Trong đó, chủ đề về TPHCM du lịch xanh, Metro Bến Thành - Suối Tiên… hứa hẹn là những tác phẩm thu hút du khách tham quan. Ban tổ chức bắt đầu tiếp nhận tác phẩm dự thi từ ngày 18/6 đến hết ngày 20/6 và Lễ trao giải Hội thi được tổ chức vào dịp Tết Đoan Ngọ mùng 5/5 Âm lịch (tức ngày ngày 22/6). Bà Bùi Thị Tố Trinh, Phó TGĐ Tập đoàn Suối Tiên chia sẻ: nét đặc trưng ở ẩm thực dịp này đó là hơn 20 món ăn được chế biến từ trái cây và những món ăn đặc trưng của các vùng miền trên cả nước sẽ được chuỗi nhà hàng Suối Tiên phục vụ du khách suốt mùa hè. Bên cạnh đó, du khách được đón xem các chương trình biểu diễn nghệ thuật ẩm thực; Biễu diễn nghệ thuật chế biến món ăn từ trái cây; Biểu diễn nghệ thuật cắt tỉa trái cây, củ, quả tạo hình món ăn mới mẻ, sinh động hấp dẫn. Dịp này, BTC cũng ra mắt Triển lãm với chủ đề “Suối Tiên 30 năm hình thành và phát triển”. Đặc biệt với sự góp mặt của Nghệ Sỹ chơi nhạc cụ dân tộc Việt Nam – Mai Đình Tới, Show diễn Sân Khấu Hóa Sơn Tinh Đại Chiến Thủy Tinh với màn đấu phép tài tình của các võ sư, mang đến cho du khách những giờ phút vui chơi - thư giãn đầy thú vị.
10:01
Ghi nhận: Kỳ hè yêu thương, đưa học sinh khó khăn tham quan Biệt động Sài Gòn. Ngày 24/5, Vietluxtour cùng báo Thanh Niên phối hợp tổ chức tour tham quan Biệt động Sài Gòn dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19. Tour đầu tiên có hơn 30 em tham gia. Hành trình sẽ đưa các em tham quan các điểm đến văn hoá – lịch sử như Bảo tàng Biệt động Sài Gòn, Hộp thư bí mật và hầm nổi Biệt động Sài Gòn – quán cà phê Đỗ Phủ, Dinh độc lập - nay là Hội trường Thống Nhất… Trong suốt hành trình, các em còn được tham gia các trò chơi, được giao lưu và nhận những món quà tặng dễ thương qua những phần đối vui có thưởng…Lần đầu tham gia hành trình du lịch thú vị, nhiều bạn nhỏ cảm thấy hào hứng nắm bắt thông tin lịch sử qua lời hướng dẫn của hướng dẫn viên. Em Trần Thị Thanh Xuân, Lớp 8.6, Trường THCS An Lạc, quận Bình Tân chia sẻ: “Em thích học lịch sử. Được tham quan tour này, em cảm đã biết thêm các điểm đến hết sức ý nghĩa và được làm quen với các bạn mới”. Thành phần tham gia hành trình tour Kỳ hè yêu thương là các em học sinh cấp 1-2 thuộc các quận nội, ngoại thành TPHCM. Các em đều có hoàn cảnh khó khăn như mất cha, mất mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ do ảnh hưởng dịch Covid-19. Thông qua chương trình, các em được tham quan, thư giãn kết hợp học tập qua các điểm đến văn hoá, lịch sử của thành phố. Qua đó, cũng tạo điều kiện cho các bé vui chơi, giao lưu và chia sẻ với những bạn cùng hoàn cảnh để tạo động lực cùng phấn đấu, vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Hành trình tour Biệt động Sài Gòn đưa các em học sinh đến thăm các di tích, nghe những câu chuyện về Biệt động Sài Gòn hào hùng, sống động và được giao lưu với các nhân chứng lịch sử, nghe kể những câu chuyện chân thực về họ. Các em còn được thưởng thức cơm tấm trong không gian lịch sử gắn liền với hoạt động của lực lượng biệt động năm xưa. Để phù hợp với đặc thù sức chứa của điểm tham quan, đại diện Ban tổ chức cho biết, chương trình sẽ lần lượt tổ chức các đoàn nữa sau chuyến đầu tiên. Do chương trình kết hợp giữa các em học sinh ở nhiều độ tuổi khác nhau, có hoàn cảnh đặc biệt nên được 2 đơn vị tổ chức chuẩn bị chu đáo để đảm bảo các em được vui chơi, thư giãn sau khi kết thúc năm học. Đồng thời, tạo điều kiện cho các em có cơ hội chia sẻ, cùng lan toả động lực sống tích cực, giúp các bé vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Ông Trần Thế Dũng, Tổng Giám đốc Vietluxtour chia sẻ “Chương trình tham quan “Cùng con đi tiếp cuộc đời” thật sự ý nghĩa bởi không chỉ lan toả đến các bé những giá trị văn hoá – lịch sử của điểm đến mà còn tạo điều kiện để các bé vui chơi, thư giãn và gắn kết, chia sẻ và nhận những giá trị tích cực từ cộng đồng để tiếp thêm động lực phấn đấu, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống”. Vietluxtour là doanh nghiệp đầu tiên triển khai tour Biệt động Sài Gòn dành cho du khách nội địa và quốc tế liên tục từ năm 2019 đến nay. Hiện tại, tour du lịch lịch sử này đã được đơn vị phát triển thành dòng sản phẩm chuyên đề Biệt động Sài Gòn với chuỗi gần 10 sản phẩm liên tuyến văn hoá – lịch sử nội, ngoại thành TPHCM (TPHCM – Củ Chi - Tây Ninh – Bình Phước – Cần Giờ - Long An…), phục vụ cả nhu cầu của khách nội địa và quốc tế.
17:09
Ghi nhận - Hội thảo du lịch “Incheon Soft Power Vietnam RoadShow 2023” Tối ngày 23/5, tại TPHCM, do Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp cùng Cục xúc tiến Du lịch thành phố Incheon tổ chức Hội thảo du lịch “Incheon Soft Power Vietnam RoadShow 2023”. Chương trình nhằm mục đích cung cấp các thông tin hữu ích về hợp tác du lịch Hàn Quốc giữa các doanh nghiệp lữ hành của hai quốc gia với sự tham gia của gần 200 đại biểu, gồm các doanh nghiệp lữ hành, các cơ quan truyền thông. Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Heo Shick, Chủ tịch HĐND Thành phố Incheon cho hay, năm 2023 - 2024 được chọn là năm du lịch Hàn Quốc. Incheon là địa điểm sở hữu nhiều phim trường và là địa điểm quay nhiều bộ phim nổi tiếng như Trò chơi con mực, The Glory… Bên cạnh đó, nơi đây còn có nhiều sự kiện âm nhạc hấp dẫn được tổ chức hằng năm, phù hợp với du khách trẻ từ Việt Nam. “Ở Incheon cũng có tổ chức Lễ hội âm nhạc Rock tiêu biểu, đại diện cho Hàn Quốc mang tên Pentaport Rock Festivel, ngoài ra còn có những concert âm nhạc của các fan K-Pop nổi tiếng toàn thế giới như I&K… Incheon cũng chuẩn bị nhiều sự kiện quốc tế khác nhau vì vậy rất mong nhận được sự quan tâm của các đại biểu có mặt tại đây. Hội đồng Thành phố Incheon sẽ không ngừng quan tâm, hỗ trợ cho ngành du lịch để du khách Việt Nam đến với Incheon thực sự hài lòng về nơi đây với rất nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng du khách”, Ông Heo Shick nói thêm. Tại sự kiện, ông Baig Hyeon, Giám đốc Tổng cục Du lịch Thành phố Incheo cũng nhấn mạnh, Việt Nam là trọng điểm của làn sóng Hallyu Hàn Quốc phát triển tại khu vực Đông Nam Á và là điểm đến du lịch nước ngoài lớn của người dân Hàn Quốc. Tính đến năm 2019, lượng khách du lịch chung giữa hai nước đã đạt gần 4,9 triệu lượt và còn có xu hướng tăng trưởng mạnh hơn. “Thị phần du lịch chung của hai nước còn nhiều tiềm năng. Việt Nam đứng thứ 7 trong nhóm khách quốc tế đến Hàn Quốc, còn Hàn Quốc đứng thứ 2 của Việt Nam. Khi Chính phủ chọn năm 2023 - 2024 là năm du lịch Hàn Quốc, dự kiến sẽ có nhiều người Việt Nam đến thăm Hàn Quốc hơn. Ngành du lịch giữa hai nước sẽ phát triển mạnh hơn nữa. Hội thảo lần này nhằm cung cấp nhiều thông tin du lịch bổ ích về Thành phố Incheon, là nền tảng cho sự giao lưu và phát triển chung cho 2 nước trong thời gian tới”. Trên thực tế, kể từ khi Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, đến nay, 2 quốc gia đã cùng hợp tác, đồng hành sâu rộng cũng như cùng nhau phát triển trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế và văn hóa … Trong đó, du lịch là một trong những lĩnh vực có sự giao lưu sôi động nhất và đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối Việt Nam và Hàn Quốc. Theo ông Lee Jae Hoon, Trưởng đại diện Tổng cục du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam, Thành phố Incheon là địa phương có Sân bay Quốc tế Incheon và Cảng biển Incheon là cửa ngõ quốc tế tiêu biểu nhất của Hàn Quốc. Vào năm 1997, Incheon đã cùng kết nghĩa với thành phố cảng Hải Phòng và xúc tiến hợp tác các hoạt động hữu nghị giữa 2 quốc gia cả về y tế, kinh tế và môi trường. Ngoài ra, Incheon còn là thành phố cơ sở có ngành du lịch MICE và y tế vô cùng phát triển, đồng thời là thành phố có tiềm năng phát triển không giới hạn với vai trò là trung tâm du lịch hòa bình và du lịch biển. Ông Lee Jae Hoon nói thêm: “Năm nay đánh dấu sự khởi đầu của Năm du lịch Hàn Quốc 2023-2024, với mục tiêu thu hút 10 triệu lượt vào năm 2023 và 30 triệu lượt vào năm 2027. Đặc biệt, mục tiêu thu hút khách du lịch Việt Nam đến với Hàn Quốc năm nay là 410 ngàn lượt người, hồi phục 70% so với năm 2019, trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra. Sự kiện giới thiệu du lịch Incheon được tổ chức tại TPHCM, Việt Nam lần này là sự kiện đầu tiên của thành phố Incheon được tổ chức tại Việt Nam kể từ sau đại dịch Covid-19. Thông qua sự kiện này, chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của các Quý đơn vị để các đơn vị có thể nhận được những thông tin hữu ích như Incheon có gì để tham quan, thưởng thức, đồng thời thu hút thêm nhiều khác Việt Nam đến thăm Incheon”. Trước dịch Covid-19, ngành du lịch đóng góp 10 -12% GRDP của TPHCM. Lượng khách du lịch quốc tế đến TPHCM chiếm 50% lượng khách quốc tế của Việt Nam, tổng doanh thu của ngành du lịch Tp chiếm 1/4 tổng doanh thu của du lịch Việt Nam. Tại sự kiện, ông Lê Trương Hiền Hòa, PGĐ Sở Du lịch TPHCM cũng kỳ vọng, “Năm 2017, Bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa Sở Du lịch TPHCM và Tổ chức Du lịch TP Incheon đã được ký kết. Với sự hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ về chính sách phục hồi du lịch, đến nay, lượng khách Hàn Quốc đến với TPHCM đứng top 3 lượng khách quốc tế đến với Tp. Trong quý 1/2023, lượng khách Hàn Quốc đến với TPHCM tăng 80% so với tổng khách Hàn Quốc đến với TPHCM trong năm 2022. Tôi hy vọng, qua các hoạt động xúc tiến du lịch giữa hai địa phương, chúng ta sẽ nhanh chóng phục hồi và phát triển mạnh mẽ hơn nữa”. Hiện nay, Việt Nam trở thành điểm đến ngày càng phổ biến đối với khách du lịch Hàn Quốc và Hàn Quốc là một trong những điểm đến du lịch được nhiều người Việt Nam lựa chọn. Thông qua giới thiệu các địa điểm du lịch, các sản phẩm du lịch nổi tiếng của Incheon để các công ty lữ hành tại Việt Nam xây dựng các chương trình tour đặc sắc với giá tốt để đưa du khách Việt Nam trải nghiệm Incheon nói riêng và Hàn Quốc nói chung.
25:03
Điểm tin du lịch

Lễ hội Trái cây Nam Bộ - Suoi Tien Farm Festival 2023 sẽ diễn ra từ ngày 1/6 đến 31/8. Điểm nhấn của Lễ hội là Bộ sưu tập trái cây độc lạ, quý hiếm từ các nước được trồng tại nông trại Suoi Tien Farm

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100