Bất ngờ trước những so sánh U22 Việt Nam và U22 Indonesia

(VOH) – Con đường đến với trận chung kết SEA Games 30 của U22 Việt Nam và U22 Indonesia thật bất ngờ với những so sánh cho thấy “kẻ tám lạng, người nửa cân”.

Trong môn bóng đá nam tại SEA Games 30, U22 Việt Nam đang sở hữu thành tích “bất khả chiến bại”, với 5 trận thắng và 1 trận hòa, trong khi U22 Indonesia cũng có 5 trận thắng, nhưng đã trải qua 1 trận thua (trận thua duy nhất trước chính U22 Việt Nam).

Thêm vào đó cả 2 “nhân vật chính” của trận chung kết lại cùng có thành tích ghi bàn khá tương tự nhau. Ở vòng đấu bảng, cả U22 của Việt Nam lẫn U22 Indonesia đều ghi được 17 bàn. Khác biệt là trong khi chúng ta để lọt lưới 4 bàn, Indonesia chỉ thủng lưới 2 quả.

Trong khi đó, ở vòng đấu bán kết, cả hai đều có 4 lần lập công (chúng ta ghi được đến 4 bàn (thắng 4-0), thì Indonesia cũng có 4 lần làm bàn (thắng U22 Myanmar với tỷ số 4-2 dù đã dẫn trước 2-0).

U22 Việt Nam từng vượt qua U22 Indonesia với tỉ số 2-1 ở vòng bảng. 

U22 Việt Nam từng vượt qua U22 Indonesia với tỉ số 2-1 ở vòng bảng. 

Còn nếu tính hiệu số bàn thắng bại cho đến thời điểm này của môn bóng đá nam tại SEA Games 2019, cả 2 đội cùng ghi được 21 bàn thắng và thủng lưới 4 bàn thua. Đáng ngạc nhiên hơn khi cả 2 tay săn bàn hàng đầu của chúng ta và U22 Indonesia, Hà Đức Chinh và Osvaldo Haay lại có cùng 8 bàn thắng.

Nếu dùng một đội bóng thứ ba để so sánh là U22 Thái Lan, đội được đánh giá ngang thực lực với cả hai thì U22 Việt Nam cũng như U22 Indonesia đều sút tung lưới đội bóng này 2 lần khi đối đầu. Số bàn thua của hai đội cũng chung một con số (4 lần).

Điểm khác biệt lớn nhất tới từ chính trận thắng của U22 Việt Nam trước U22 Indonesia khi thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn bất bại trong khi U22 Indonesia đã thua 1 trận. Tuy nhiên, đối thủ có nhiều trận giữ sạch lưới hơn U22 Việt Nam (4 trận và 3 trận).

Ở trận vòng bảng, U22 Việt Nam đã giành chiến thắng nhưng rất nhọc nhằn bởi bị đối phương dẫn trước sau sai lầm của Bùi Tiến Dũng. Rất may, Thành Chung và Hoàng Đức đã kịp biến thế khó thành hay.

U22 Indonesia cũng được đánh giá cao hơn chúng ta về mặt thể lực. Cổ động viên U22 Indonesia đang động viên đội nhà bằng thành tích khá dày dặn so với U22 Việt Nam ở cùng giải đấu. Đây là lần thứ 6 Indonesia lọt vào trận chung kết bóng đá nam SEA Games. Ở 5 lần trước đó, họ có 2 lần lên ngôi vào các năm 1987, 1991 và về nhì ở những lần còn lại vào các năm 1979, 1997, 2011. Đáng chú ý, những trận chung kết của Indonesia đều có dính dáng rất nhiều đến những loạt luân lưu.

Nhưng khát khao "60 năm làm nên lịch sử" của cả nước Việt Nam, niềm tin lớn lao đặt vào tay huấn luyện viên Hàn Quốc tuyệt vời cũng được xem là liều thuốc động viên tinh thần mãnh liệt cho U22 Việt Nam đêm nay.

Nga bị cấm thi đấu thể thao quốc tế 4 năm: Nước Nga chính thức nhận lệnh cấm thi đấu có thời hạn 4 năm đối với tất cả các sự kiện thể thao lớn trên thế giới, theo Cơ quan chống doping quốc tế (WADA).

 

Tranh HCĐ bóng đá nam SEA Games 30: U22 Myanmar thắng nghẹt thở U22 Campuchia trên chấm luân lưu: Hòa nhau 2-2 sau hai hiệp thi đấu chính thức, U22 Campuchia và U22 Myanmar phải giải quyết thắng thua trên chấm luân lưu.