Đoàn thể thao Việt Nam xuất quân tham dự SEA Games 30 tại Philippines

(VOH) - Tối 16/1, tại Hà Nội, đoàn thể thao Việt Nam đã tổ chức Lễ xuất quân tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á 2019 - SEA Games 30.

Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đã đến tham dự, cùng đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành, Tổng cục Thể dục Thể thao, các liên đoàn, các địa phương cùng đại diện lực lượng Huấn luyện viên, Vận động viên tham dự Đại hội.

Thể thao Việt Nam xuất quân tham dự SEA Games 30 tại Philippines

Lễ xuất quân của đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 tại Philippines - Ảnh: VTV

Tại Lễ xuất quân, ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 cho biết, đoàn thể thao Việt Nam đã có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng, khắc phục khó khăn để sẵn sàng góp mặt ở ngày hội thể thao lớn nhất khu vực.

”Đoàn thể thao Việt Nam thấy rõ và nhận trách nhiệm, chuẩn bị một tinh thần vững vàng, sẵn sàng bước vào cuộc chiến đấu mới, vì vinh quang, vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc. Trước khi lên đường, toàn thể cán bộ, HLV, chuyên gia, VĐV đoàn thể thao Việt Nam xin nhận nhiệm vụ trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẽ cố gắng nỗ lực thi đấu hết mình, bình tĩnh, tự tin, sáng tạo, thi đấu ngoan cường, giành từng tấm huy chương cho Tổ quốc, đồng thời cũng góp phần giữ vững và tăng cường đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, phát triển với các quốc gia trong khối ASEAN”, ông Phấn khẳng định.

Thể thao Việt Nam sẽ mang tới Philippines tổng cộng 856 thành viên, góp mặt tại hơn 40 bộ môn; trong đó, đặt kỳ vọng vào những môn thế mạnh như điền kinh, bắn súng, thể dục dụng cụ, đấu kiếm, đua thuyền, bơi, cờ vua, cử tạ...

Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh: “Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch luôn ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của các thành viên đoàn thể thao Việt Nam… Tôi tin tưởng và hy vọng,  đoàn thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục đoàn kết, tự tin, thi đấu với tinh thần tập trung cao độ, cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc, để giành thành tích nhanh hơn, cao hơn và xa hơn tại SEA Games 30, mang vinh quang cho đất nước”.

Theo kế hoạch, đội tuyển bóng đá nam và nữ sẽ lên đường vào ngày 22/11, còn lực lượng chính của đoàn thể thao Việt Nam sẽ đi ngày 26/11.

SEA Games 30 được tổ chức tại Philippines, khai mạc vào ngày 30/11 và kết thúc vào ngày 11/12/2019. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao nhiệm vụ cho đoàn thể thao Việt Nam, phấn đấu giành từ 65 đến 70 Huy chương Vàng, hướng tới mục tiêu xếp ít nhất ở vị trí thứ 3 toàn đoàn.

 

>> Đình Trọng chưa chắc tham dự SEA Games 30
Góp mặt trong danh sách triệu tập của U22 Việt Nam, trung vệ Đình Trọng vẫn đang trong quá trình bình phục chấn thương và bỏ ngỏ khả năng dự SEA Games.