Ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 30: Đặt niềm tin vào môn Wushu, cử tạ

(VOH) - Đặc biệt, vào lúc 19h (theo giờ Việt Nam), ĐT U22 Việt Nam sẽ có trận đấu rất quan trọng, quyết định tấm vé vào bán kết với U22 Indonesia tại bảng B môn bóng đá nam.

Ngày 1/12, ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 30, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ thi đấu ở các môn như: Cầu lông, bóng rổ, cử tạ, wushu, bóng đá, TDDC, quần vợt... Hi vọng vàng được đặt vào wushu, cử tạ khi chúng ta có những VĐV xuất sắc tham gia tranh tài.

Ở môn Cử tạ, nhà đương kim vô địch châu Á Vương Thị Huyền sẽ thi đấu đầu tiên ở hạng 45kg. Với đẳng cấp cùng thành tích hiện tại của mình, cơ hội để giành huy chương, thậm chí "mở hàng vàng" cho Đoàn Thể thao Việt Nam là hết sức rộng mở. 

Vương Thị Huyền - niềm hi vọng vàng của cử tạ Việt Nam

Đối thủ lớn nhất của nữ lực sĩ người Bắc Giang là Lisa Setiawati (Indonesia). Trong năm 2019, Huyền từng vượt qua chính đối thủ này tại giải Vô địch châu Á, nhưng lại thua ở giải Vô địch thế giới với khoảng cách sít sao (tổng cử 164 so với 165). Hy vọng với kinh nghiệm và bản lĩnh của VĐV vừa giành 3 HCV châu Á, Vương Thị Huyền sẽ mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam ở SEA Games 30.

Nội dung của Vương Thị Huyền thi đấu vào lúc 13h, sau đó là Lại Gia Thành ở hạng cân 55kg của nam, lúc 16h.

Sau cử tạ, Wushu cũng được đánh giá có cơ hội giành HCV cho Đoàn Thể thao Việt Nam ngay trong ngày thi đấu đầu tiên của đại hội. Theo lịch thi đấu, các VĐV Trần Thị Khánh Ly và Trần Thị Minh Huyền sẽ thi đấu ở nội dung chung kết Thái cực quyền nữ trong khi Trần Xuân Hiệp ở nội dung chung kết trường quyền nam. 

Ngoài ra, Wushu còn thi đấu ở các nội dung vòng loại nam đao, nam côn, 4 hạng cân tán thủ. Các nội dung của Wushu bắt đầu từ 9h và kết thúc vào lúc 16h55.

Cũng ở khu liên hợp thể thao Rizal, các VĐV Thể dục dụng cụ cũng có khả năng tranh HCV với niềm hy vọng Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành, Văn Vĩ Lương và Đặng Nam ở chung kết nội dung toàn năng nam. Trong số này, Thanh Tùng được đánh giá rất cao, khi trước đó đã xuất sắc giành vé dự Olympic 2020.

Ngoài các môn trên, Đoàn Thể thao Việt Nam còn tranh tài ở cầu lông (đồng đội nữ gặp Indonesia), tennins, kurash, traiathlon, dancesport, xe đạp... trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 30 trên đất Philippines.

Đặc biệt, vào lúc 19h (theo giờ Việt Nam), Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có trận đấu rất quan trọng, quyết định tấm vé vào bán kết với U22 Indonesia tại bảng B môn bóng đá nam

U22 Việt Nam và Indonesia đang chia sẻ vị trí dẫn đầu bảng B với thành tích 2 trận toàn thắng. 

Trong buổi tập cuối cùng vào tối 30/11 trên sân Rizal Memorial, HLV Park Hang Seo đã nói không với báo chí để cùng các học trò toàn tâm toàn ý tập luyện chuẩn bị cho trận quyết đấu với U22 Indonesia.

Lịch thi đấu SEA Games 30 ngày 1/12 của đoàn TTVN: