11 người tiếp xúc với người Sri LanKa nhiễm bệnh âm tính lần 1 với Covid-19

(VOH) - Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh Covid-19, đến 7 giờ ngày 22/9/2020, TPHCM không có ca nhiễm Covid-19 mới.

TPHCM đã 55 ngày không ghi nhận ca mắc mới Covid-19 tại cộng đồng. Hiện có 24 người có triệu chứng viêm hô hấp đang được cách ly theo dõi và xét nghiệm chẩn đoán tại các khu cách ly của các bệnh viện, không trường hợp nào có triệu chứng nặng, 18 trường hợp đã có kết quả âm tính, 6 trường hợp còn lại đang chờ kết quả.

Số trường hợp nhiễm Covid-19 tại TPHCM xác định là 77 trường hợp và tất cả bệnh nhân đều đã được điều trị khỏi bệnh.

Thành phố hiện đang ghi nhận 1 trường hợp nghi nhiễm là nam, sinh năm 1999, quốc tịch Sri LanKa, nhập cảnh Việt Nam ngày 20/3/2020. Ngày 12/9/2020, người này xuất cảnh khỏi Việt Nam về Sri LanKa. Trước khi xuất cảnh, người này được xét nghiệm Covid-19 vào ngày 11/9/2020 và có kết quả âm tính. 11 trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp này đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Hiện tại trường hợp này đang chờ để lấy mẫu xét nghiệm khẳng định tại Sri LanKa.

Sri LanKa, xét nghiệm
  11 trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp Sri LanKa nhiễm bệnh đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1    

Thực hiện hoạt động giám sát, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, TPHCM đã lấy mẫu xét nghiệm đối với các nhân viên, người phục vụ tại các trung tâm bảo trợ xã hội, chợ đầu mối, các doanh nghiệp; Lấy mẫu xét nghiệm nhân viên y tế tại các bệnh viện và chưa phát hiện trường hợp nhiễm Covid-19.

Đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại Thành phố, TPHCM đã lấy mẫu xét nghiệm tổng cộng 5.853 trường hợp, chưa phát hiện thêm trường hợp nhiễm Covid-19.

07 bệnh nhân sau khi xuất viện đang trong thời gian theo dõi tại TPHCM, 58 trường hợp đã hết thời gian theo dõi.

Tình hình cách ly kiểm dịch trên địa bàn Thành phố:

  • Số người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung là 733 người.
  • Số người đang được cách ly tại nhà/nơi lưu trú là 235 người.

Xem thêm: