14 năm: 8.000 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh đã được phẫu thuật miễn phí

(VOH) - Chiều 12/11 Chương trình Nhịp tim Việt Nam (Tổ chức VinaCapital Foundation) thông báo thực hiện thành công ca phẫu thuật tim miễn phí thứ 8.000 cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh tại Việt Nam.

Em bé được phẫu thuật thứ 8.000 của Chương trình Nhịp tim Việt Nam là em H’Nhun Niê, 11 tuổi, người dân tộc Ê-đê, sống ở tỉnh Đắk Lắk. Gia đình không đủ tiền để chữa trị bệnh tin bẩm sinh giãn thất trái của em nên em sức khỏe yếu, học hành gián đoạn. Được chương trình tài trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật và hậu phẫu, em được mổ tim thành công, khỏe mạnh, trở lại trường học. H’Nhun Niê chia sẻ: “Con rất vui, ước mơ của con là lớn lên làm nghề thiết kế thời trang. Con thường đi thành phố với bố nên lấy ý tưởng từ đó”.

bệnh tim bẩm sinh, phẫu thuật, Việt Nam, ngày 12 tháng 11 năm 2020
Hai cha con em H’Nhun Niê, 11 tuổi, người dân tộc Ê-đê, sống ở tỉnh Đắk Lắk.

Chương trình được thực hiện đến nay đã 14 năm với sự tham gia của rất nhiều doanh nghiệp thông qua sự vận động của VinaCapital Foundation -Tổ chức kết nối với các địa phương ở vùng sâu, vùng xa trên khắp cả nước để tìm đến các gia đình có trẻ bị tim bẩm sinh, có hoàn cảnh khó khăn, đưa vào chương trình hỗ trợ. Sau đó, chương trình đưa bác sĩ tình nguyện đến khám sàng lọc và căn cứ vào kết quả khám để đưa các em về các bệnh viện tim lớn thực hiện phẫu thuật.

Ca mổ tim thứ 8.000 thành công đánh dấu sức lan tỏa của chương trình trong cộng đồng các nhà hảo tâm, chuyên gia y tế và hiệu quả thiết thực đối với các gia đình nghèo. Mỗi ca mổ tim miễn phí với chi phí từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng, cùng lao động tình nguyện của đội ngũ chuyên gia giúp các gia đình có con em bị bệnh tim bẩm sinh trút được gánh nặng về kinh tế, ổn định cuộc sống và các em được đến trường như bạn bè cùng lứa.

“Chương trình có sự hỗ trợ to lớn từ Chính phủ Việt Nam giúp sức cho các ca phẫu thuật và hỗ trợ chúng tôi trên tất cả 63 tỉnh thành của cả nước. Chúng tôi muốn nhắc đến các bác sĩ, y tá đã hỗ trợ và chăm sóc các bệnh nhi, các nhân viên của tổ chức chương trình đã hỗ trợ mọi công việc cần thiết để cứu sống thêm nhiều em bé hơn nữa, giúp các bé có được trái tim khỏe mạnh”, ông Rad Kivette, Tổng Giám đốc Tổ chức VinaCapital Foundation mong muốn.

VinaCapital Foundation với Chương trình Nhịp tim Việt Nam cam kết tiếp tục tài trợ, vận động để hàng năm có thể thực hiện 80 đến 100 chuyến khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh ở trẻ em và tạo điều kiện tốt nhất cho các em được phẫu thuật.