Australia: Khoảng cách mỗi người giao tiếp xã hội trong không gian phòng là 4m để phòng nCoV

(VOH) - Ngày 20/3, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã công bố các quy định mới về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo quy định, khoảng cách mỗi người giao tiếp xã hội trong không gian phòng là 4 mét vuông.

Ví dụ, trong một phòng hội thảo rộng 100 mét vuông thì chỉ cho phép chứa tối đa 25 người cùng một lúc.

Thủ tướng Australia Scott Morrison

Thủ tướng Australia Scott Morrison.

Quy định như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của nhà hàng và quán bar…

Trước đây, chính phủ liên bang Australia đề nghị khoảng cách người dân giao tiếp xã hội ở ngoài trời là 1,5 mét. Đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế kiểu chào hỏi hàng ngày bằng cách ôm hoặc hôn như kiểu chào hỏi trước đây.

Ngoài ra, chính phủ Australia đã ra chính sách cấm tổ chức các cuộc tụ tập đám đông không cần thiết với quy mô hơn 500 người và các buổi họp mặt trong phòng hơn 100 người trên phạm vi cả nước.