Bệnh nhân bị bỏng xăng 75% cơ thể trở lại cuộc sống bình thường

(VOH) - Sáng 11/1, bệnh viện Quận 2 đã trao đổi với báo chí xung quanh trường hợp vô cùng đặc biệt của bệnh nhân Phùng Thanh Liêm, sinh năm 1986 ở Đắk Nông bị bỏng xăng toàn thân chiếm 75% cơ thể, sẹo co rút tứ chi, di chứng sau bỏng độ III đã trở về cuộc sống đời thường một cách ngoạn mục nhờ sự nỗ lực hết mình của các bác sĩ bệnh viện Quận 2 và sự hỗ trợ chuyên môn của bệnh viện Chợ Rẫy.

Cánh tay bệnh nhân sau nhiều lần cấy ghép da và kéo khỏi co quắp nay đã trở lại bình thường.

Nhập viện để cứu giữ mạng sống từ tháng 3/2015, cho đến nay, bệnh nhân Liêm đã trải qua tất cả 7 đợt phẫu thuật , thêm vào đó hơn 50 lần tập Vật lí trị liệu – phục hồi chức năng, đặt khung kéo dài chi, từ chỗ người co quắp không đi lại được thì hiện nay bệnh nhân đã đi lại, đạp xe, tự sinh hoạt cá nhân như một người bình thường.

Đây là bệnh viện tuyến cơ sở nhưng đã thực hiện được các kĩ thuật độ phức tạp cao từ cắt, ghép, lọc da, vi phẫu, đặt khung kéo chi một cách kỳ công đưa bệnh nhân từ một người giống như tàn phế trở về người bình thường

Bác sĩ Trần Văn Khnh – Giám đốc bệnh viện Quận 2 – cho biết tổng chi phí điều trị cho bệnh nhân gần 100 triệu đồng, bệnh viện đã huy động sự đóng góp của các mạnh thường quân hỗ trợ toàn bộ cho gia đình bệnh nhân, đồng thời bệnh viện đã miễn phí toàn bộ chi phí ăn, ở cho vợ chyồng của bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị.