Bệnh viện Hùng Vương được thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

(VOH) - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến vừa ký quyết định công nhận Bệnh viện Hùng Vương đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Như vậy, tại TPHCM, hiện có 2 cơ sở y tế được thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là Bệnh viện Từ Dũ và Hùng Vương.

Bệnh viện Hùng Vương được thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Người mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản như lao động nữ mang thai bình thường. Ảnh: internet

Trước đó, Luật Hôn nhân và Gia đình sửa đổi chính thức có hiệu lực từ 1/1/2015 đã cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Lúc đầu, các cơ sở y tế được Bộ Y tế cho phép thực hiện kỹ thuật này gồm 4 bệnh viện trên phạm vi cả nước là Bệnh viện Phụ sản Trung ương,  Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ.