Cập nhật Covid-19 sáng 22/6: 67 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

(VOH) - Tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 6 giờ ngày 22/6, Việt Nam trải qua 67 ngày không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Theo Bản tin Chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch bệnh Covid-19, Việt Nam trải qua 67 ngày không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Tính đến 6 giờ ngày 22/6, Việt Nam có tổng cộng 209 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Ngày 22/6, Bộ Y tế cho biết không ghi nhận thêm bệnh nhân mới, tổng số ca bệnh Covid-19 ghi nhận được là 349; 327 ca trong số này đã bình phục, 22 người còn lại chỉ có 16 bệnh nhân còn dương tính.

Hiện, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 6.519, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 74 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác 5.653 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 792 người.

Cập nhật Covid-19 sáng 22/6: 67 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

Theo Bộ Y tế, sức khỏe bệnh nhân phi công người Anh hiện đã đủ để rời khu hồi sức tích cực, chuyển phục hồi chức năng và làm thủ tục về nước. Ảnh: TTO

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 2 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2 là 4 ca.

Liên quan đến bệnh nhân 91 - nam phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, dự kiến đầu tuần này Tiểu ban điều trị sẽ tổ chức hội chẩn quốc gia trước khi chuyển bệnh nhân sang khu vực phục hồi chức năng, bên cạnh các thủ tục đưa bệnh nhân về Anh.

Nguyện vọng của bệnh nhân hiện nay là sớm được xuất viện về quê hương, tuy nhiên đây là trường hợp đặc biệt (không có người thân), Tiểu ban điều trị cho biết sẽ điều trị đến thời điểm bệnh nhân tự phục vụ, trong lúc đó cơ quan ngoại giao sẽ làm thủ tục để chuyển về nước theo dõi.

Hiện tình trạng của bệnh nhân đang tiến triển nhanh, hôm nay 22/6 là tròn 1 tháng bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy và đây là 1 tháng bệnh nhân hồi phục nhanh: phổi phục hồi 85%, tay phục hồi hoàn toàn, chân 4/5, thận, tim, gan, men tụy về bình thường. Trong khi 1 tháng trước, phương án được hi vọng là điều trị để bệnh nhân đủ sức và đủ điều kiện ghép phổi.