Cập nhật dịch bệnh do virus corona tối 5/2: Hà Nội có 2 ca nghi nhiễm nCoV

(VOH) - Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã có công văn hoan nghênh và chúc mừng 3 bệnh viện đã tổ chức tốt công tác thu dung, cách ly, điều trị khỏi cho bệnh nhân nhiễm nCoV. 

Cập nhật thông tin từ Bộ Y tế, lúc 20h00 ngày 5/2/2020:

Thế giới: 24.582 người mắc, 493 người tử vong, trong đó:

- Lục địa Trung Quốc: 491 người tử vong;
- Phillippines: 01 người tử vong;
- Hồng Kông (Trung Quốc): 01 người tử vong.

Việt Nam: 10 người mắc nCoV. Trong đó:
- 02 cha con người Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện);
- 05 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện);
- 01 công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc (đã khỏi và xuất viện);
- 01 công dân Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.
- 01 người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với nCoV trước đó.

Điều trị khỏi: 03 người đã được xuất viện.

Theo, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội khẳng định, thông tin 4 người nhiễm virus Corona ở Ngọc Thụy là sai sự thật.

Trong hôm nay (5/2/2020), Hà Nội có 2 ca nghi ngờ mới, 1 ở Ứng Hòa và 1 ca ở Nam Từ Liêm.

Hiện ngành y tế Hà Nội đang cách ly, theo dõi 6 trường hợp nghi mắc nCoV, số người cần tiếp tục giám sát là 498 ca.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã có công văn gửi BV Chợ Rẫy, BVĐK tỉnh Thanh Hóa; BV Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hoà hoan nghênh và chúc mừng 3 bệnh viện đã tổ chức tốt công tác thu dung, cách ly, điều trị khỏi cho bệnh nhân nhiễm nCoV.