Cập nhật dịch bệnh virus corona ngày 9/2: 813 người tử vong, 37.552 ca nhiễm

(VOH) – Tính đến 8 giờ sáng ngày 9/2, thế giới có 37.552 người mắc, 813 người tử vong.

Cập nhật lúc 8h00 ngày 9-2-2020:

  • Thế giới: 37.552 người mắc, 813 người tử vong, trong đó:
  • Lục địa Trung Quốc: 811 người tử vong;
    Phillippines: 01 người tử vong;
    Hồng Kông (Trung Quốc): 01 người tử vong.
  • Việt Nam: 13 người mắc nCoV.
    Trong đó:
    - 02 cha con người Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện);
    - 06 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện);
    - 01 công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc (đã khỏi và xuất viện);
    - 01 công dân Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.
    - 01 người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với nCoV trước đó.
    - 02 trường hợp: 1 người là mẹ, 1 người là em ruột của bệnh nhân dương tính với nCoV trước đó.
  • Điều trị khỏi: 03 người đã được xuất viện.

Uỷ ban y tế Hồ Bắc cho biết sáng 9/2, số người tử vong trong dịch virus corona chủng mới ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đã tăng thêm 81 ca, lên đến 780 người, trong khi số ca nhiễm ở tỉnh này hiện là 27.100.

Ngày 8/2 cũng ghi nhận trường hợp người nước ngoài đầu tiên chết vì virus ở Vũ Hán. Đó là một công dân Mỹ trong độ tuổi 60.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 8/2 cho biết người đứng đầu của đội quốc tế do WHO dẫn đầu điều tra bùng phát virus corona sẽ tới Trung Quốc vào ngày 10 hoặc 11/2.

Reuters cho biết khi được hỏi liệu đội quốc tế này có bao gồm các chuyên gia từ Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) hay không, ông Tedros đã trả lời rằng: “Tôi hy vọng là có”.

Với tỷ lệ tử vong hiện nay, các chuyên gia lo ngại số người chết vì dịch viêm phổi do chủng virus corona mới sẽ sớm vượt mốc 813 bệnh nhân của đại dịch SARS.

Nguy cơ virus Corona lây truyền qua chất thải của con người - (VOH) - Các nhà khoa học cho rằng, tiêu chảy có thể là con đường lây lan thứ hai của chủng mới của virus Corona (2019-nCoV) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp.