Cập nhật dịch Covid-19 ngày 11/7: Bệnh nhân 91 xuất viện hôm nay

(VOH) - Bộ Y tế thông báo, tính từ 6h sáng 16/4 đến 18h chiều 10/7, 86 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng.

Cả nước ghi nhận tổng cộng 369 ca mắc Covid-19, trong đó 350 bệnh nhân đã được điều trị khỏi. Các trường hợp mới ghi nhận mắc Covid-19 đều là ca bệnh xâm nhập và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là hơn 12.900, trong đó:  Cách ly tập trung tại bệnh viện: 72; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 12.447; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 404.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, ngày 10/7, có thêm 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Trong số 19 bệnh nhân đang tiếp tục theo dõi và điều trị, có 2 ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 2 ca âm tính lần 2 trở lên.

Bệnh nhân 91 xuất viện vào ngày 11/7

Chiều 10/7, bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh viện đã có kế hoạch chuẩn bị chuyển bệnh nhân 91 (phi công người Anh) ra viện để về nước.

Bệnh nhân 91

Bác sĩ Trần Thanh Linh - phó khoa hồi sức tích cực (Bệnh viện Chợ Rẫy) - đang giải thích cho bệnh nhân 91 về tình trạng sức khỏe của ông. Ảnh: TTO

Cụ thể, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ theo dõi, chăm sóc và chuẩn bị kỹ bệnh nhân như: thực hiện chụp X-quang ngực thẳng, xét nghiệm Covid-19 và chuẩn bị người bệnh trước khi bàn giao cho Phòng khám gia đình để chuyển bệnh nhân.

Hồ sơ bàn giao cho Phòng khám gia đình gồm: giấy ra viện (có dịch bằng tiếng Anh), tóm tắt bệnh án bằng tiếng Anh và giấy xác nhận xét nghiệm Covid-19. Sáng nay, 11/7, bệnh viện sẽ thực hiện tiễn bệnh nhân 91 ra viện về nước.

Đến chiều cùng ngày, bệnh viện sẽ cùng Phòng khám gia đình bắt đầu thủ tục bàn giao bệnh nhân và bệnh nhân sẽ di chuyển ra sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay nội địa khởi hành lúc 19 giờ và đến sân bay Nội Bài lúc 21 giờ để đáp chuyến bay đi Anh khởi hành lúc 23 giờ ngày 11/7.