Cập nhật dịch COVID-19 ngày 14/4: Mỹ thoát dần giai đoạn "tồi tệ", Pháp kéo dài lệnh phong tỏa

(VOH) – Nước Mỹ ghi nhận số ca tử vong vì COVID-19 giảm nhanh trong khi tại Pháp số ca tử vong đang tăng lên khiến nước này quyết định kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc đến 11/5.

Thống đốc New York Andrew Cuomo khẳng định "điều tồi tệ nhất đã qua" khi biểu đồ số ca nhập viện mới đã lên tới đỉnh điểm và bắt đầu đi ngang trong lúc số ca tử vong tiếp tục giảm.

Theo ông Cuomo, trong ngày 12/4, New York có 671 người chết vì COVID-19. Con số này giảm 87 người so với ngày trước đó và là mức thấp nhất kể từ ngày 5/4.

Theo Hãng tin Reuters, trong ngày 13/4 đã có tổng cộng 9 bang ở bờ đông và bờ tây nước Mỹ công khai ý định nới lỏng hạn chế để mở cửa lại từ từ nền kinh tế. Trong đó New York phối hợp với New Jersey, Connecticut, Delaware, Pennsylvania và Rhode Island. Ở bờ tây sẽ là cú bắt tay giữa California, Oregon và Washington.

 COVID-19 , virus corona, Anh, Mỹ, Pháp

Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Thông tin của Bộ Y tế Pháp cho hay, tính đến tối 13/4, dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 14.967 người ở Pháp, bao gồm 9.588 ca tử vong tại các bệnh viện-tăng 335 trường hợp trong 24 giờ qua, và 5.379 ca tử vong trong các nhà dưỡng lão và cơ sở y tế xã hội - tăng 239 trường hợp.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã công bố quyết định kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc đến 11/5.

Theo số liệu cập nhật, đến ngày 13/4, số ca tử vong vì dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở Vương quốc Anh đã vượt con số 11.000 người, sau khi ghi nhận thêm 717 ca mới, nâng tổng số ca tử vong lên 11.392 người.

Số liệu mới nhất trên đã khiến Anh trở thành quốc gia có số ca tử vong cao thứ 5 thế giới và một cố vấn khoa học cấp cao của Chính phủ Anh cảnh báo nước này có nguy cơ trở thành nước bị tác động mạnh nhất châu Âu.

Số ca nhiễm mới và tử vong đang tăng lên ở một số nước Đông Nam Á. Quan chức Bộ Y tế Indonesia Achmad Yurianto công bố số liệu cho thấy, quốc gia Đông Nam Á này ngày 13/4 đã ghi nhận thêm 316 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm ở đây lên 4.557 người.

Bộ Y tế Philippines cùng ngày đã ghi nhận thêm 284 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên thành 4.932 người.

Trong khi đó, giới chức y tế Malaysia ngày 13/4 cũng đã công bố thêm 134 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên thành 4.817 người.

Tại Việt Nam, sáng nay 14-4, Bộ Y tế cho biết chưa ghi nhận thêm bệnh nhân COVID-19 mới, trong hôm nay 14-4 sẽ có thêm 9 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

 

Chiều 13/4: Thêm 3 ca mắc COVID-19: Bộ Y tế vừa công bố phát hiện thêm 3 ca mắc COVID-19.

 

Một người Anh được chữa khỏi COVID-19 tại Đà Nẵng, vào TPHCM bất ngờ dương tính trở lại: Bệnh nhân số 22 người Anh được chữa khỏi COVID-19 tại Đà Nẵng bất ngờ dương tính trở lại khi tới TPHCM.