Cập nhật dịch COVID-19 ngày 30/4/2020: 14 ngày VN không ghi nhận thêm ca lây nhiễm trong cộng đồng

(VOH) - Tính từ 6h sáng ngày 16/4 đến 6h sáng ngày 30/4: 14 ngày Việt Nam không ghi nhận thêm ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tính đến 6h ngày 30/4: Việt Nam có tổng cộng 130 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Về số người cách ly, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 34.836, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện: 316 trường hợp, cách ly tập trung tại cơ sở khác: 6.700 trường hợp, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 27.820 trường hợp.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong các ca đang điều trị, số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 10 ca. Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần trở lên âm tính với SARS-CoV-2: 4 ca.

Bộ Y tế cho biết Việt Nam đang ở vị trí 126/212 quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch COVID-19. Thứ hạng này liên tục thay đổi do số ca mắc trên thế giới vẫn tăng, thời điểm tháng 3 Việt Nam ở vị trí 77.

* Theo cập nhật của trang Worldometers lúc 7h sáng 30-4 (giờ Việt Nam), trên toàn cầu đã có tổng cộng 3.216.353 ca nhiễm và 227.894 ca tử vong do COVID-19. Trong khi đó, tổng số ca hồi phục đã lên tới 999.217.

Trong đó Mỹ đứng đầu thế giới về số ca nhiễm (1.059.992) và số ca tử vong (61.508), cũng là nước có số ca hồi phục nhiều nhất với 147.411 ca.

Kế đến là Tây Ban Nha với 132.929 ca hồi phục và Đức với 120.400 ca hồi phục.

Tín hiệu tích cực về thuốc điều trị COVID-19:  Đã có những tín hiệu tích cực trong sáng chế thuốc điều trị COVID-19.

 

Bỏ thuốc lá - vì sao khó, làm thế nào để bỏ thuốc lá hiệu quả nhất?:  Hút thuốc lá không chỉ gây hại cho người hút mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe những người xung quanh. Nhận biết điều này, nhiều người đã tìm cách bỏ thuốc lá nhưng khó thành công, vậy vì ...