Cập nhật dịch Covid-19 sáng 11/3: Số ca tử vong ở Italy tăng nhanh

(VOH) - Chỉ trong 1 ngày, số người tử vong vì virus SARS-CoV-2 tại Italy tăng 168 ca (lên tới 631), tức tăng 36%.

Trong ngày 10/3, Italy ghi nhận thêm 977 ca dương tính với chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm của nước này lên 10.149 trường hợp.

Số ca tử vong do dịch bệnh được ghi nhận trong ngày là 168 trường hợp, nâng tổng số ca tử vong tại Italy lên 631 trường hợp. Có tổng số 1.004 ca đã hồi phục, tăng 280 trường hợp so với ngày 9/3.

Một người đàn ông đeo khẩu trang lướt ván trượt tại Milan, Italy hôm 10/3. Ảnh: Reuters.

Thông tin cập nhật từ Bộ Y tế lúc 6g00 ngày 11/03/2020:

  • Thế giới:  118.873 người mắc, 4.259 người tử vong, trong đó:

- Lục địa Trung Quốc: 3.136 người tử vong.

- Hồng Kông: 02 người tử vong.
- Đài Loan: 01 người tử vong.
- Phillippines: 01 người tử vong
- Nhật Bản: 10 người tử vong.
- Pháp: 33 người tử vong.
- Tàu Diamond Princess: 07 người tử vong
- Iran: 291 người tử vong
- Hàn Quốc: 54 người tử vong                                                                                                           
- Mỹ: 29 người tử vong
- Italy: 631 người tử vong.
- Australia: 03 người tử vong
- Thái Lan: 01 người tử vong
- San Marino: 02 người tử vong
- Tây Ban Nha : 35 người tử vong
- Iraq: 05 người tử vong                                                                                                               
- Ai Cập: 01 người tử vong
- Thuỵ Sỹ: 03 người tử vong
- Anh: 06 người tử vong
- Hà Lan: 04 người tử vong
- Argentina: 01 người tử vong
- Đức: 02 người tử vong
- Canada: 01 người tử vong

  • Việt Nam: 34 trường hợp nhiễm COVID-19. 16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn
  • Số ca nhiễm tại Việt Nam hiện nay gồm có:

- 01 phụ nữ, 26 tuổi, tại Hà Nội đi thăm chị gái tại Anh và qua Italy, Pháp và trở về Hà Nội ngày  2/3/2020 (Bệnh nhân 17).
- 01 nam giới, 27 tuổi, quê Thái Bình đến Daegu (Hàn Quốc) và trở về Việt Nam ngày 4/3/2020  (Bệnh nhân 18).
- 02 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 17 đã xác định nhiễm COVID-19 ngày 6/3 (Bệnh nhân 19,  bệnh nhân 20).
-01 nam giới, 61 tuổi ở Hà Nội, là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với bệnh nhân 17  (Bệnh nhân 21).
10 người là hành khách nước ngoài bay trên chuyến bay với bệnh nhân 17 từ Anh về Việt Nam (từ Bệnh nhân 22 đến bệnh nhân 31).
01 phụ nữ 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có tiếp xúc với bệnh nhân 17 ngày 27/2 tại Anh, đã trở về Việt Nam ngày 9/3/2020 (BN32).
01 bệnh nhân nam, 58 tuổi, quốc tịch Anh, cùng đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Việt Nam (BN33).
01 phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, bay từ Washington (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Qatar và sáng ngày 02/3/2020 nhập cảnh vào Việt Nam (BN34).

  • Các tỉnh có người mắc COVID-19: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (04); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01); Hà Nội (04); Ninh Bình (01); Quảng Ninh (04); Lào Cai (02); Đà Nẵng (02); Huế (01); Quảng Nam (02); Bình Thuận (01).
  • Số ca xét nghiệm COVID-19 âm tính2.555 trường hợp.

Ngày 10/3, bang Manipur, Đông Bắc Ấn Độ đã đóng cửa biên giới với Myanmar trước mối đe dọa lây lan của virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Quyết định của chính quyền bang Manipur có hiệu lực vô thời hạn cho đến khi có thông báo mới.   

Đến nay Ấn Độ đã ghi nhận 56 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 3 người đã được chữa khỏi.

* Tại cuộc họp báo khẩn tối 10/3, Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia Mam Bunheng xác nhận, nước này đã phát hiện trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 thứ ba. Đó là một phụ nữ người Anh, 65 tuổi, từ Việt Nam nhập cảnh vào tỉnh Kampong Cham bằng tàu du lịch.

Trước đó, ca lây nhiễm Covid-19 thứ 2 tại nước này là một nam giới người Campuchia, 38 tuổi ở tỉnh Siem Reap. Ngày 27/1, nước này đã xác nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên là một người Trung Quốc, 60 tuổi. Theo Bộ Y tế Campuchia, bệnh nhân này đã xuất viện ở Siem Reap hôm 10/2 sau khi sức khỏe hồi phục hoàn toàn.

* Trong khi đó, Bộ Y tế Indonesia đã xác nhận thêm 8 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc bệnh Covid-19 tại nước này lên 27 trường hợp. Các bệnh nhân này có độ tuổi từ 33-73, trong đó có 2 trường hợp là người nước ngoài. Trong số này, có 5 trường hợp vừa trở về từ nước ngoài, 2 người có liên quan đến một ổ dịch trước đó, trong khi nguồn gốc lây bệnh của người còn lại vẫn đang được điều tra.

* Tại Thái Lan, Bộ Y tế công nước này thông báo, đã xác nhận thêm 3 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc bệnh này tại đây lên 53 trường hợp. Tất cả những người mắc bệnh đều là công dân Thái Lan.

Phát biểu tại cuộc họp nội các, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế công Thái Lan Anutin Charnvirakul khẳng định, dịch bệnh Covid-19 tại nước này vẫn chưa bước sang giai đoạn ba là lây nhiễm trên quy mô lớn và tình hình vẫn đang trong tầm kiểm soát. Về việc thiếu khẩu trang cho nhân viên y tế, ông nhấn mạnh, vấn đề hiện đã được giải quyết.

Theo Bộ Y tế công Thái Lan, trong số 53 trường hợp nhiễm bệnh tại nước này, có 33 bệnh nhân đã phục hồi và xuất viện, trong khi có 19 trường hợp đang được điều trị tại bệnh viện. Cho đến nay, Thái Lan mới ghi nhận 1 ca tử vong do Covid-19.