Con nằm viện lâu, mẹ tăng nguy cơ trầm cảm

(VOH) - Trong bài báo cáo mới đây của hai tác giả là bác sĩ Lương Bạch Lan và Huỳnh Nguyễn Khánh Trang – bệnh viện phụ sản Hùng Vương cho thấy trầm cảm sau sanh là một tình trạng rối loạn tâm lí đặc biệt ở giai đoạn hậu sản, có thể dẫn đến suy sụp tâm lí kéo dài, những xung đột trong hôn nhân ảnh hưởng đến việc chăm sóc cũng như sự phát triển của trẻ.

Yếu tố nguy cơ của trầm cảm sau sanh được hai bác sĩ đề cập là thời gian nằm viện của con hơn 30 ngày thì trầm cảm sau sanh gấp 15 lần, sau đó là tình trạng mẹ không khỏe khi mang thai nguy cơ trầm cảm gấp 4,5 lần và tử vong sơ sinh nguy cơ trầm cảm sau sanh gấp 4,4 lần.


 PGS.TS.BS Huỳnh Nguyễn Khánh Trang - Phó chủ nhiệm bộ môn phụ sản Đại học Y dược TP, Trưởng khoa sản bệnh viện Hùng Vương chia sẻ về trầm cảm sau sanh trong báo cáo khoa học của mình.

Trầm cảm sau sanh là một vấn đề sức khỏe đáng quan tâm tìm hiểu để có hướng giải quyết cũng như điều trị, dự phòng và giáo dục tiền sản cũng như tạo sự quan tâm của gia đình và cộng đồng.

>>>> Cách nhận biết và điều trị trầm cảm sau sinh