COVID-19 thế giới ngày 2/1/2021: Hơn 30 nước ghi nhận ca mắc biến thể mới của virus SARS-CoV-2

(VOH) - Theo Worldometer, tính đến 7 giờ ngày 2/1/2021, toàn thế giới có 84,349,523 người mắc COVID-19, 1,834,354 người chết, 59,618,247 người hồi phục.

Tại Mỹ, có hơn 20,6 triệu ca mắc bệnh được xác nhận, chiếm khoảng 1/4 số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới. Lượng người tử vong tại quốc gia này cũng đứng đầu bảng thống kê với 356,401trường hợp.

Số ca mắc Covid-19 ở Mỹ vượt mức 20 triệu trong ngày 1/1/2021
COVID-19 thế giới ngày 2/1/2021: Hơn 84 triệu người mắc Covid-19 

Số ca mắc Covid-19 ở Mỹ vượt mức 20 triệu trong ngày 1/1/2021 

Theo thống kê, Mỹ tiếp tục là điểm nóng Covid-19 lớn nhất thế giới với tổng số ca nhiễm vượt ngưỡng 20 triệu vào ngày đầu tiên của năm mới. 350.000 người ở Mỹ đã tử vong do Covid-19, chiếm khoảng 19% con số tử vong do dịch bệnh này trên toàn thế giới.

VOV đưa tin, sau Colorado và California, Florida trở thành bang thứ 3 ở Mỹ phát hiện biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 từng được phát hiện đầu tiên ở Anh và được cho là có khả năng lây lan nhanh hơn các chủng virus khác.

Về tình hình tiêm vaccine, Mỹ đang tiến hành chiến dịch tiêm phòng trên khắp cả nước sau khi Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm phê duyệt vaccine của công ty dược phẩm Pfizer cùng đối tác BioNTech và Moderna. 

Ấn Độ: Gần 30 bệnh nhân nhiễm biến thể mới của SARS-CoV-2 

Bộ Y tế Ấn Độ thông báo quốc gia này đã ghi nhận gần 30 ca nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 được phát hiện trước đó tại Anh.

tính đến 7 giờ ngày 2/1/2021, toàn thế giới có 84,349,523 người mắc COVID-19, 1,834,354 người chết, 59,618,247người hồi phục.
tính đến 7 giờ ngày 2/1/2021, toàn thế giới có 84,349,523 người mắc COVID-19, 1,834,354 người chết, 59,618,247 người hồi phục.

Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 với tên gọi VUI-202012/01 có tỷ lệ lây lan cao hơn 70% so với chủng virus cũ.

Theo trang worldometers.info, tính tới thời điểm hiện tại, Ấn Độ đã ghi nhận tổng cộng 10,303,409 ca mắc COVID-19, trong đó có 149,205 ca tử vong.

Ít nhất 33 nước đã ghi nhận ca mắc biến thể virus corona mới ở Anh

 TTO dẫn tin từ báo New York Times cho biết, danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ đã xác nhận ca mắc biến thể virus corona mới tiếp tục tăng nhanh. Tính tới 2/1, danh sách này gồm: Mỹ, Anh, Úc, Bỉ, Brazil, Canada, Chile, Trung Quốc, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Iceland, Ấn Độ, Ireland, Israel, Ý, Nhật, Jordan, Lebanon, Malta, Hà Lan, Na Uy, Pakistan, Bồ Đào Nha, Singapore, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ và Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE).

Trong ngày 1/1, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã phát hiện 15 ca mắc biến thể virus mới tìm thấy ở Anh. Tất cả đều là những người vừa từ Anh trở về. Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, trong các kết quả kiểm tra trên toàn quốc, ngoài những người vừa từ Anh về, chưa tìm thấy ca mắc biến thể virus corona mới ở những trường hợp khác.

Tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ hiện đang tạm thời cấm đi lại từ Anh tăng lên hơn 40.