Cứu cẳng bàn tay phải của bé gái sơ sinh bằng phương pháp mới chưa từng áp dụng tại bệnh viện

(VOH) - Sáng 20/9, Bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết tại đây vừa áp dụng phương pháp chăm sóc vết thương áp lực âm tưới rửa liên tục bằng nước muối sinh lý để cứu sống.

Bé gái sinh ngày 4/7/2018 quê ở An Giang, sinh non 30 tuần nặng 1,6 kí. Sau sanh bé bị suy hô hấp, nhiễm trùng huyết, hoại tử cẳng bàn tay phải.

Tình trạng hoại tử cẳng bàn tay phải lan rộng nhiễm trùng không cải thiện trên cơ thể bé sanh non nhẹ cân nên bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1.

Cứu cẳng bàn tay phải của bé gái sơ sinh bằng phương pháp mới chưa từng áp dụng tại bệnh viện

Tại khoa Hồi sức Sơ sinh, các bác sĩ còn phát hiện bé bị thêm viêm màng não mủ và nhiễm trùng huyết do vi khuẩn động lực rất mạnh, đã kháng thuốc.

Nhận thấy tình trạng hoại tử mô cẳng bàn tay lan rộng, không cải thiện và nguy cơ nhiễm trùng lan rộng gây mất mô cẳng tay, nguy cơ phải đoạn chi để khống chế nhiễm trùng ảnh hưởng tính mạng, các bác sĩ thống nhất cần có biện pháp khác giúp chăm sóc vết thương hiệu quả hơn và đã tìm ra biện pháp can thiệp chăm sóc vết thương áp lực âm tưới rửa liên tục bằng nước muối sinh lý.

Đây là phương pháp mới chưa từng áp dụng tại bệnh viện. Kết quả sau 10 ngày điều trị bằng phương pháp mới, sau đó  cắt lọc sạch ghép da vết thương của bé sơ sinh đã lành, không rỉ dịch. Bé vẫn được tiếp tục theo dõi điều trị viêm màng não./