Cứu sống thanh niên nguy kịch sau khi bị xe rác ép vào tường

(VOH) - Thông tin từ Bệnh viện Quận 2 cho biết, tại đây vừa cứu sống trường hợp ngoạn mục nhờ kịp thời báo động đỏ với Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.

Dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, một nam thanh niên 25 tuổi, ngụ phường An Phú, Quận 2, trong quá trình tránh ô tô lưu thông trong hẻm nhỏ đã bị xe rác ép chặt vào tường bị đa chấn thương, gãy xương chậu, sốc mất máu và rơi vào nguy kịch. Qua xét nghiệm, chụp X - quang, chụp MRI cho thấy, anh thanh niên gãy xương chậu, vỡ tạng rỗng, chảy máu ở nhiều cơ quan, tình trạng rất nặng. Không thể chuyển viện vì sẽ tử vong trên đường, các bác sĩ quyết định kích hoạt báo động đỏ liên viện với Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình để mổ cấp cứu, đồng thời liên hệ với nhiều bệnh viện để cung cấp nguồn máu, để cứu sống người bệnh.

Nam thanh niên phục hồi nhờ phối hợp liên viện

Nam thanh niên phục hồi nhờ phối hợp liên viện.

Các bác sĩ đã phối hợp liên viện xử lý các vết thương hở, khống chế tình trạng mất máu, khâu lại tạng rỗng, cắt bỏ một phần đại tràng đã giập nát, mở hậu môn tạm cho bệnh nhân, sau đó cố định khung chậu bị gãy.

Sau 3 tiếng đồng hồ căng thẳng, bệnh nhân được truyền gần 4 lít máu, huyết áp ổn định, da hồng hào trở lại. Hiện sau hơn 2 tuần phẫu thuật, sức khỏe nam bệnh nhân ổn định, tiếp xúc tốt, có thể ngồi và tập vật lý trị liệu tại chỗ.