Dịch COVID-19: Toàn thế giới hơn 19,2 triệu ca nhiễm, hơn 12 triệu người khỏi bệnh

(VOH) - Tổng số người mắc COVID-19 toàn cầu đã vượt 19.200.000, riêng Mỹ trên 5 triệu ca. Hiện toàn thế giới đã có hơn 12 triệu người đã khỏi bệnh.

Theo trang thống kê worldometers.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới có trên 249.000 ca bệnh mới và trên 5.800 ca tử vong, chủ yếu vẫn tập trung ở ba quốc gia Mỹ, Brazil và Ấn Độ. 

Thế giới: 19.223.419 người mắc;  716.278 người tử vong

5 quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới gồm:

STT

Tên nước

Số ca mắc

Số ca tử vong

1

Mỹ

5.027.198

162.689

2

Brazil

2.917.198

98.644

3

Ấn Độ

2.025.409

42.638

4

Nga

871.894

14.606

5

Nam Phi

538.184

9.604

Ấn Độ có nhiều ca mắc nhất trong 24 giờ qua với trên 62.000 ca, Mỹ ghi nhận trên 52.000 ca bệnh mới; Brazil có thêm trên 49.000 người mắc COVID-19. Tính tới nay, tổng số ca mắc ở ba quốc gia này đã chiếm hơn một nửa ca mắc toàn thế giới.

Trong 3 ngày qua, thành phố New York (Mỹ) không ghi nhận ca tử vong do COVID-19, cho thấy chính quyền đang dần kiểm soát tình hình khi trước đó, có thời điểm số ca tử vong mỗi ngày lên tới trên 800 người. Trong 8 tuần qua, tỷ lệ lây nhiễm của thành phố cũng ở mức dưới 3%. Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio cho biết chính quyền sẽ lập các trạm kiểm dịch tại các cửa ngõ quan trọng ra vào thành phố nhằm đảm bảo các du khách từ 35 bang có dịch bệnh bùng phát phải tuân quy định cách ly 14 ngày mà bang New York đề ra. 

Tình hình dịch COVID-19 đang có dấu hiệu tạm lắng ở Canada. Tuần trước, số ca mắc COVID-19 trong ngày ở nước này đã giảm 12% so với tuần trước đó, xuống 2.781 ca. Như vậy, Canada hiện ghi nhận 118.514 ca mắc COVID-19, trong đó có 8.966 ca tử vong. 

deo khầu trang tại Mỹ

Người dân đeo khẩu trang tại New York, Mỹ. 

Chính phủ một số nước châu Âu đang siết chặt các biện pháp hạn chế do lo ngại làn sóng thứ hai của COVID-19 gia tăng trong kỳ nghỉ hè.

Đức là quốc gia châu Âu mới nhất áp dụng biện pháp kiểm dịch tăng cường. Theo đó bắt đầu từ ngày 8-8, Đức sẽ xét nghiệm bắt buộc tất cả người đến từ vùng có nguy cơ cao. Danh sách này chủ yếu gồm các nước ngoài châu Âu và một số tỉnh của Bỉ, Tây Ban Nha.

Tại Pháp, chính quyền thành phố Toulouse, Tây Nam nước này, yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang tại những tuyến phố và quảng trường đông người từ ngày 5/8. Dự kiến, thủ đô Paris và những thành phố khác cũng sẽ sớm áp dụng quy định phòng dịch này.

Một quan chức Phần Lan cho biết tình hình đang hết sức tình hình: "Một số dấu hiệu của đợt bùng phát thứ hai đã xuất hiện".

Tại Hà Lan, quy định bắt buộc đeo khẩu trang có hiệu lực cùng ngày tại những khu vực đông người ở thành phố cảng Rotterdam và thủ đô Amsterdam.              

Tại Bỉ, một trong những nhà máy chế biến thịt lớn nhất của nước này - Westvlees tại khu vực Tây Bắc Staden đã yêu cầu 225 nhân viên cách ly tại nhà sau khi phát hiện một ổ dịch tại đây. Trong những ngày gần đây, một số ca mắc COVID-19 đã được xác nhận tại dây chuyền cắt thịt của Westvlees sử dụng 225 trong tổng số hơn 800 lao động tại nhà máy. Hiện những nhân viên này được xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Ấn Độ đang là nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất với hơn 2 triệu ca mắc bệnh, trong đó gần 42.000 ca tử vong.

Mặc dù số ca nhiễm tăng cao, liên tiếp trên 50.000 ca trong hơn 1 tuần qua, tỷ lệ phục hồi tại nước này tăng lên đạt 67,19% vào ngày 5/8. Trong khi đó, tỷ lệ tử vong tiếp tục giảm xuống còn 2,09%. Tính đến hết ngày 5/8, nước này đã tiến hành tổng cộng 22,1 triệu lượt xét nghiệm COVID-19, trong đó có khoảng 665.000 lượt trong ngày 5/8. Như vậy tỷ lệ xét nghiệm đã tăng lên mức 15.568 xét nghiệm/1 triệu dân.

Tại Nhật Bản, chính quyền thành phố Tokyo ngày 6/8 ghi nhận 360 ca mắc cấp COVID-19, tăng 30% so với ngày trước đó. Như vậy, tính đến nay, tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở thủ đô Tokyo đã lên tới hơn 14.600 ca. Tokyo cũng là địa phương có số ca mắc COVID-19 cao nhất tại Nhật Bản. 

Theo Cơ quan Quản lý và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), ngày 6/8, nước này đã ghi nhận 43 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số người nhiễm trên toàn quốc lên thành 14.499 người.

Số ca mắc COVID-19 ở Philippines đã cao hơn nước láng giềng Indonesia và trở thành quốc gia có số ca bệnh cao nhất ở khu vực Đông Nam Á. Philippines đã ghi nhận 3.561 ca mắc, nâng tổng số người mắc bệnh lên 119.460 trường hợp. Số ca tử vong cũng tăng lên 2.150 người sau khi có thêm 28 người chết.

Tin tức dịch bệnh COVID-19: Bệnh nhân nCoV thứ 10 tử vong - Bệnh nhân 718, nữ 67 tuổi, quê Cẩm Lệ, Đà Nẵng tử vong được chẩn đoán trên nền đau tủy tương bào ác tính, đái tháo đường type 2, nhiễm trùng huyết. Đây là ca tử vong thứ 10 ở các bệnh nhân mắc