Khuyến cáo phòng, chống dịch Covid-19: 7 việc cần làm ngay khi bị sốt, ho

(VOH) - Bộ Y tế vừa xây dựng tài liệu cung cấp thông tin phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho cộng đồng, hướng dẫn cách xử trí khi cá nhân có biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở.

Theo đó, người có biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở cần thực hiện ngay các biện pháp sau:

1. Đeo khẩu trang và tự cách ly ở một phòng riêng, thoáng khí hoặc ở một vị trí trong nhà, giữ khoảng cách với mọi người ít nhất 2 mét;

2. Gọi điện cho đường dây nóng của cơ quan y tế địa phương hoặc của Bộ Y tế (số điện thoại 19009095) để được tư vấn và đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị; Đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển đến cơ sở y tế;

đeo khẩu trang
Người có triệu chứng sốt, ho, đau họng cần đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển đến cơ sở y tế (Ảnh: Business Insider)

3. Che kín mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khuỷu tay áo, hoặc khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy; Thải bỏ khẩu trang, khăn giấy sau khi sử dụng vào thùng rác có nắp đậy kín hoặc vào túi và buộc kín miệng;

4. Rửa tay thường xuyên với xà phòng đặc biệt sau khi ho, hắt hơi, sau khi thải bỏ khẩu trang, khăn giấy;

5. Sử dụng riêng đồ dùng cá nhân như cốc uống nước, bát đũa…

6. Hạn chế sử dụng phương tiện công cộng; không đến chỗ đông người, nơi làm việc, trường học;

7. Thông báo với người sử dụng lao động, nhà trường và những người liên quan.

Theo Bộ Y tế, chiều ngày 21/08 có 3 bệnh nhân đang điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh Covid-19 gồm: BN459, BN676, BN989.

Các bệnh nhân trên đều có kết quả 4 lần âm tính, hiện tại đều tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Đến chiều 21/8, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương còn điều trị cho 33 bệnh nhân Covid-19.

Đáng chú ý trong số bệnh nhân khỏi bệnh hôm nay, BN459 là cụ ông được Bộ Y tế công bố nhiễm SARS-CoV-2, trú tại Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội.

Đầu tháng 8, bệnh nhân tổn thương phổi nặng, đồng thời bội nhiễm vi khuẩn gram âm đường ruột gây nhiễm khuẩn huyết. Sau khi điều trị theo đúng phác đồ, sử dụng thêm thuốc để tránh tái phát, người bệnh mới dần ổn định hoàn toàn, các chỉ số trở về bình thường.

BN459 đã có 4 lần xét nghiệm âm tính vào các ngày 11/8, 16/8 và 19/8 (riêng ngày 19/8 ngoài xét nghiệm tại bệnh viện, mẫu bệnh phẩm của người bệnh cũng được gửi xét nghiệm chéo tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương).

Hiện bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, phổi thông khí tốt, không rale, toàn trạng ổn định, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh theo quy định mới của Bộ Y tế.

Ngoài bệnh nhân BN459, trong ngày 21/08, 2 trường hợp mắc Covid-19 khác điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương được ra viện, gồm BN676 (nam, 13 tuổi, ở Thị trấn Đình Lập – Đình Lập – Lạng Sơn) là thành viên trong gia đình có 4 người mắc Covid-19 ở Lạng Sơn, cùng đi du lịch Đà Nẵng từ ngày 21/7 đến 25/7. Các thành viên còn lại trong gia đình này chưa khỏi bệnh, vẫn đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện;

BN989 (nam, 35 tuổi, ở Sơn Hóa – Tuyên Hóa – Quảng Bình), thuộc đoàn 219 công dân Việt về từ Guinea Xích Đạo chiều 29/7, được cách ly ngay sau nhập cảnh.

Được biết, hai bệnh nhân nói trên hiện toàn trạng ổn định, không ho sốt, không khó thở. Những người này cũng đã có 4 lần xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2, gồm cả lần kiểm tra chéo với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để chắc chắn kết quả trước khi công bố khỏi bệnh.

Những trường hợp này sẽ tiếp tục cách ly trong 14 ngày tiếp theo.

HL (Tổng hợp)

Đã khống chế được dịch Covid-19 tại Đà Nẵng, Quảng Nam - Bộ Y tế khẳng định, tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Đà Nẵng, Quảng Nam đã được khống chế.

9 nhóm đối tượng dễ bị Covid-19 tấn công - CDC Hoa Kỳ đã đưa ra danh sách những người có nguy cơ cao nhất, dễ bị đe dọa bởi Covid-19 do các bệnh đã có từ trước, thường gọi là có tiền sử bệnh, hoặc bệnh nền không lây nhiễm.